Mỹ: Cánh cửa ngoại giao vẫn mở với Iran

(PLO)- Đặc phái viên Mỹ về Iran cho biết đối thoại giữa Washington và Tehran chỉ dừng ở mức đàm phán phóng thích tù nhân.

Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao và mong muốn đối thoại với Iran như cách Tổng thống Donald Trump đã đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 5-6, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran - ông Brian Hook cho biết thay vì đối đầu, Mỹ "muốn thấy Iran đáp lại chính sách ngoại giao của Washington bằng các động thái ngoại giao".

Ông Hook cũng nhắc lại rằng Tổng thống Trump "đã để mở cánh cửa ngoại giao (với Iran - PV) trong nhiều năm qua và trong cùng thời gian đó, ông ấy đã gặp nhà lãnh đạo Kim ba lần. 

Đặc phái viên Mỹ về Iran - ông Brian Hook. Ảnh: REUTERS

Đặc phái viên của Mỹ cho rằng đối thoại Mỹ-Iran hiện chỉ dừng lại ở mức đàm phán phóng thích tù nhân mà chưa có tiến triển ở vấn đề hạt nhân và nhiều vấn đề khác.

Ông Hook cho biết số lượng người Mỹ được Iran phóng thích sẽ tiếp tục tăng lên nhưng không nói rõ việc này sẽ diễn ra như thế nào, khi nào và ở đâu.

Tuy nhiên, vị quan chức này cũng nói rằng Mỹ dự định tiếp tục theo đuổi chính sách trừng phạt kinh tế Iran để tạo áp lực đưa Tehran trở lại bàn đàm pháp hạt nhân và thảo luận các vấn đề khác.

Ông Hook cho rằng nếu Mỹ "rụt rè và nhu nhược", điều đó có thể gây ra thêm những hành gây hấn của Iran. Do đó, Mỹ từ chối chơi theo luật của Iran và "sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách của mình".

Tuyên bố của Đặc phái viên Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump xác nhận Iran đã phóng thích một cựu binh hải quân Mỹ tên Michael White. Ông White bị bắt giam năm 2018 và bị kết án 10 năm tù vì tội xúc phạm Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Ông White là một trong số 85.000 tù nhân mà Iran tạm thời thả ra để ngăn đại dịch COVID-19 lây lan trong các trại giam. Những người Mỹ được thả ra sẽ được chuyển đến tạm giữ tại Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran - phái bộ đóng vai trò trung gian liên lạc giữa Mỹ và nước Cộng hòa Hồi giáo.

Đây là động thái tích cực hiếm hoi trong quan hệ Mỹ-Iran kể từ tháng 5-2018, khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) của nhóm P5+1.

Chủ nhân Nhà Trắng đã viết trên Twitter rằng ông "cám ơn" hành động này của Tehran. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.