Mỹ cảnh báo lính Nga 'phải về nước trong túi đựng xác'

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Nga sẽ tiếp tục phải gửi binh lính về nước trong túi đựng xác nếu Moscow không “chấm dứt bạo lực” tại Syria.

“Những nhóm khủng bố sẽ tiếp tục khai thác lỗ hổng ở Syria để mở rộng hoạt động, có thể bao gồm tấn công lợi ích của Moscow, thậm chí là các TP của Nga. Nga sẽ tiếp tục phải gửi binh lính về nước trong túi đựng xác, tiếp tục mất các tài nguyên, thậm chí cả máy bay” - John Kirby, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ, nói hôm 28-9, theo RT.

Ông Kirby cho hay nếu chiến tranh tiếp tục, “thêm nhiều người Nga bị mất mạng, thêm nhiều máy bay Nga bị bắn rơi”.

lính Nga

Lính Nga tại căn cứ không quân Khmeymim ở Syria. Ảnh: SPUTNIK

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ cho hay Washington không muốn nhìn thấy chính quyền của Tổng thống Bashar Assad “có thêm bất kỳ lãnh thổ mở rộng nào” tại Aleppo, nơi Nga và Syria đang mở chiến dịch tấn công.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đe dọa chấm dứt mọi hoạt động hợp tác với Nga trong việc ngăn chặn cuộc nội chiến ở Syria nếu Moscow và Damascus không dừng tấn công miền Đông Aleppo.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov yêu cầu Mỹ thực hiện nghĩa vụ tách các lực lượng đối lập ôn hòa ra khỏi các nhóm khủng bố đang hoạt động ở Syria.

Ngoại trưởng Nga nói với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng Mỹ từ lâu đã hứa sẽ làm việc này nhưng chỉ huy nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra gần đây tuyên bố vẫn nhận được viện trợ từ bên ngoài, trong đó có vũ khí Mỹ.

Ông Lavrov nói thêm nhiều nhóm đối lập do Mỹ ủng hộ vẫn đang làm việc cùng chi nhánh khủng bố Al-Qaeda.

Đáp lại tuyên bố Nga đang nhắm vào Mặt trận Nusra và quân khủng bố, ông Kirby nói: “Đó không phải là tất cả những gì đang diễn ra. Họ đang tấn công vào bệnh viện, cơ sở hạ tầng dân sự”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.