Mỹ cân nhắc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Bắc Kinh 2022

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận Mỹ đang cân nhắc “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, liên quan việc không cử phái đoàn ngoại giao dự lễ khai mạc sự kiện thể thao này.

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18-11 xác nhận Mỹ đang cân nhắc “tẩy chay ngoại giao” đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

Việc “tẩy chay ngoại giao” đồng nghĩa với việc Washington sẽ không cử phái đoàn ngoại giao tới dự lễ khai mạc sự kiện này vào tháng 2-2022.

Động thái trên của phía Mỹ được cho nhằm phản đối các hành xử liên quan vấn đề nhân quyền mà Washington cáo buộc đối với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, các nhà hoạt động và một số nghị sĩ thuộc cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đã thúc giục chính quyền ông Biden tẩy chay sự kiện này về mặt ngoại giao.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki hôm 18-11 cho biết việc Mỹ cân nhắc tẩy chay Thế vận hội Mùa đông là do lo ngại về vấn đề nhân quyền ở khu vực Tân Cương, các cáo buộc mà Bắc Kinh lâu nay đã phủ nhận.

Bà Psaki cho hay Tổng thống Biden sẽ đưa ra quyết định.

Reuters dẫn một số nguồn tin cho hay có sự đồng thuận ngày càng tăng trong Nhà Trắng rằng họ nên tránh việc có các quan chức Mỹ đến dự Thế vận hội Bắc Kinh.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang trao đổi với các nước trên thế giới về "suy nghĩ của họ về việc tham gia".

Trước đó, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ hồi tháng 10 đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, theo đó sẽ cấm Bộ Ngoại giao Mỹ chi ngân quỹ liên bang để "hỗ trợ hoặc tạo điều kiện" cho các nhân viên chính phủ Mỹ tham dự Thế vận hội ở Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, thành viên đảng Dân chủ, cũng đã kêu gọi tẩy chay ngoại giao.

Một số nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cũng có động thái tương tự.

Theo Reuters, nếu Mỹ quyết định không cử các nhà ngoại giao đến dự sự kiện này, đó sẽ là sự quở trách đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo vài ngày trước đó đã có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến.

Cuộc họp được xem là nỗ lực của hai bên nhằm xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương, đồng thời là cuộc hội đàm sâu rộng đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.