Mỹ cân nhắc tạm ngưng đánh thuế xăng

(PLO)- Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét việc tạm ngưng đánh thuế xăng nhằm giúp hạ giá mặt hàng đang khan hiếm và liên tục tăng giá này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét việc tạm ngưng đánh thuế xăng nhằm giúp hạ giá mặt hàng trọng yếu này, hãng Reuters đưa tin.

Theo tờ USA Today, bà Granholm nói rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra lạm phát là do giá xăng quá cao. Bà thừa nhận rằng việc tạm ngưng đánh thuế xăng là một khả năng có thể xảy ra, nhưng đây là một vấn đề phức tạp.

Giá xăng ở Mỹ hiện đang ở mức cao. Dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng trung bình Mỹ ngày 19-6 nằm ở mức 4,983 USD/gallon (gần 1,32 USD/lít). Theo đài CNBC, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng nếu giá xăng tiếp tục tăng cao, nền kinh tế Mỹ sẽ thực sự rơi vào suy thoái.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm. Ảnh: AP

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đánh giá rằng một số gói thuế quan mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc "không phục vụ mục đích chiến lược", đồng thời cho biết ông Biden đang xem xét loại bỏ chúng để giảm lạm phát trong nước.

“Chúng ta đều nhận ra rằng Trung Quốc đang thực hiện một loạt hành vi thương mại không công bằng mà chúng ta cần giải quyết, nhưng một số gói thuế quan mà chúng ta thừa hưởng (từ chính quyền tiền nhiệm) lại không phục vụ mục đích chiến lược mà chỉ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng” - bà Yellen nói.

Các bình luận được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang chật vật đối phó với tình trạng giá xăng tăng phi mã và lạm phát ở Mỹ hiện đang ở mức cao nhất trong 40 năm qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.