Mỹ 'cân nhắc' đóng cửa đại sứ quán ở Cuba

(PLO) – Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ "đang cân nhắc" đóng cửa đại sứ quán Mỹ mới mở lại gần đây ở Cuba sau một loạt nhân viên ngoại giao nước này gặp vấn đề sức khỏe một cách khó hiểu.

Nói về khả năng đóng cửa đại sứ quán Mỹ tại Cuba, Ngoại trưởng Tillerson nói: “Chúng tôi đang đánh giá điều này. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với sự tổn hại mà một số cá nhân đã trải qua. Chúng tôi sẽ đưa họ về nhà. Điều này đang được xem xét”.

Theo hãng tin AP, bình luận trên của Ngoại trưởng Tillerson đưa ra hôm 17-9 cho thấy Washington có thể đưa ra cách phản ứng ngoại giao mạnh mẽ, có khả năng gây trở ngại cho việc tái khởi động quan hệ Mỹ-Cuba.

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh: AP

Khoảng 21 người Mỹ gồm nhà ngoại giao cùng thành viên gia đình họ đã gặp một số triệu chứng bao gồm chấn thương não nhẹ, mất thính lực, chóng mặt và buồn nôn. Washington cho rằng các nhân viên ngoại giao của nước này bị "tấn công bằng sóng âm" và một số thiết bị đã được sử dụng để làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của họ. Ít nhất hai người Canada cũng bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng tương tự.  Cuba đã phủ nhận có liên quan vụ việc và nói sẵn sàng giúp Mỹ giải quyết vấn đề này.

Theo thông tin được chính quyền Mỹ công khai hồi tháng 8 năm nay, vụ việc bắt đầu từ cuối năm ngoái nhưng phải đến tháng 2-2017, Washington mới lần đầu tiên phàn nàn với Havana. Vụ việc tương tự xảy ra lần gần đây nhất là ngày 21-8. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cảnh sát Hoàng gia Canada và nhà chức trách Cuba đều vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân vụ việc nhưng không thu được kết quả nào.

Mỹ mở lại Đại sứ quán tại Havana vào năm 2015 sau nửa thế kỷ quan hệ giữa hai nước bị đóng băng. Năm 2016, ông Barack Obama trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Cuba kể từ thời cố tổng thống Calvin Coolidge hồi năm 1928, theo BBC.

Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút lại một phần chính sách Cuba dưới thời ông Obama nhưng khẳng định sẽ không đóng cửa Đại sứ quán ở Havana.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.