Mỹ cấm loạt công ty Trung Quốc tiếp cận hàng hóa vì vấn đề Tân Cương

(PLO)- Mỹ liệt loạt công ty Trung Quốc vào danh sách đen với cáo buộc sử dụng công nghệ sinh học và công nghệ giám sát liên quan vấn đề nhân quyền ở Tân Cương.

Hãng DW (Đức) đưa tin Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Mỹ ngày 16-12 đã công bố loạt trừng phạt nhắm vào những công ty Trung Quốc mà Washington cáo buộc sử dụng công nghệ sinh học và công nghệ giám sát vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Theo đó, Washington đã liệt một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen bị cấm tiếp cận hàng xuất khẩu của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt "giải quyết các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ do Bắc Kinh đặt ra”.

Bảo vệ trước cổng một trung tâm giáo dục kỹ năng nghề nghiệp tại Tân Cương, Trung Quốc, năm 2018. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 16-12 cho biết: "Chúng tôi không thể cho phép việc hàng hóa, công nghệ và phần mềm của Mỹ, vốn để hỗ trợ khoa học y tế và đổi mới công nghệ sinh học, được chuyển hướng sang các mục đích sử dụng đi ngược với an ninh quốc gia của Mỹ" – bà Raimondo nói.

Theo hãng Reuters, các công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen gồm HMN International, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, Jiangsu Hengtong OpticElectric, Shanghai Aoshi Control Technology và Zhongtian Technology Submarine Cable.

Mỹ liệt các công ty trên vào danh sách trừng phạt liên quan cáo buộc lấy hoặc tìm cách lấy công nghệ của Mỹ để hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.

Ngoài ra, Viện Hàn lâm khoa học quân sự Trung Quốc và 11 viện nghiên cứu trực thuộc đã bị đưa vào danh sách những bên không được tiếp cận hàng xuất khẩu của Mỹ, với lý do liên quan vi phạm nhân quyền.

Theo DW, Bộ Thương mại Mỹ có thẩm quyền xử phạt các cá nhân, tổ chức và công ty gây rủi ro cho an ninh quốc gia của Mỹ hoặc xung đột với lợi ích chính sách đối ngoại của nước này. 

Các công ty hoặc cá nhân Mỹ muốn kinh doanh với các pháp nhân bị trừng phạt phải thông qua sự cho phép của Bộ Thương mại Mỹ.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6-12 cho biết Mỹ sẽ không gửi các quan chức chính quyền đến dự Olympic mùa đông 2022 và Paralympic Bắc Kinh vì những vấn đề nhân quyền của Bắc Kinh ở Tân Cương.

Thượng viện Mỹ hôm 16-12 đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu toàn bộ sản phẩm từ Tân Cương trừ khi các công ty chứng minh được hàng hóa không phải là sản phẩm được tạo ra từ lao động cưỡng bức.

Trung Quốc luôn bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.