Mỹ cấm Intel bán chip cho Trung Quốc vì lo ngại hạt nhân

(PLO) - Mỹ cấm Intel bán những con chip mà phía Trung Quốc đặt mua để nâng cấp chiếc siêu máy tính lớn nhất thế giới Tianhe-2 vì sợ rằng nó sẽ được dùng cho các hoạt động liên quan đến vũ khí hạt nhân.
Tianhe-2 có thể thực hiện một nghìn triệu triệu phép tính toán học mỗi giây. Mặc dù nó được phát triển trong nước nhưng nó lại sử dụng hàng chục ngàn bộ vi xử lí Xeon và Phi Xeon của Intel.
Intel đã bán các loại chip cho Trung Quốc trong nhiều năm qua, nhưng trong tháng 8-2015, Bộ Thương mại Mỹ cho biết tập đoàn Intel sẽ cần phải xin phép và được cấp giấy phép xuất khẩu thì mới có thể tiếp tục vận chuyển chip.

"Intel đã tuân thủ các thông báo và xin cấp giấy phép nhưng lại bị từ chối. Chúng tôi đã làm đúng theo luật Mỹ", nhà sản xuất chip cho biết trong một bài phát biểu về một dịch vụ mới-IDG vừa được phát triển.

 Mỹ cấm Intel bán chip cho Trung Quốc (Flicker/ cell105)

Vào tháng 2-2015, Mỹ đưa vào danh sách đen bốn tổ chức của Trung Quốc mà Mỹ cấm doanh nghiệp của mình xuất khẩu một số sản phẩm. 

Bốn tổ chức này gồm có Đại học Công nghệ Quốc Phòng Quốc gia Trung Quốc, Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia, nơi lắp đặt Tianhe-2 và nơi lắp đặt chiếc Tianhe-1a.
Theo thông báo từ Bộ Thương mại về việc từ chối xuất khẩu nói rằng các tổ chức nghi vấn trên đang "hành động trái với lợi ích về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ".

Các quy định xuất khẩu của Mỹ có những trích dẫn hướng đến các công nghệ có thể được dùng cho mục đích "thiết kế, phát triển, hoặc sản xuất vũ khí hạt nhân."

Cho đến lúc này, Mỹ vẫn không nói rõ ràng liệu có bằng chứng xác thực chứng minh những chiếc máy tính này đang được dùng cho nghiên cứu vũ khí hạt nhân hay không. Các quy định của Mỹ yêu cầu các quan chức nước này phải có "kiến thức đáng tin cậy hơn" về việc liệu các bộ vi xử lý sẽ được dùng gián tiếp hay trực tiếp trong dự án phát triển vũ khí hạt nhân."

Lệnh cấm này có thể sẽ chưa thúc giục Trung Quốc phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật cho riêng mình. Mỹ cũng quan tâm về mối liên kết tiềm ẩn giữa các công ty công nghệ Trung Quốc và gián điệp trong Chính phủ. 

Mỹ không cho phép tập đoàn mạng lưới viễn thông lớn nhất thế giới là Huawei Technologies vận hành ở Mỹ với lý do e ngại về hệ thống gián điệp của Chính phủ Trung Quốc. Thực tế, các tài liệu của NSA bị rò rỉ (bởi gián điệp Trung Quốc) đã tiết lộ việc Mỹ cài hệ thống "cửa sau" vào hệ thống tập đoàn Huawei.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.