Mỹ buộc hàng hóa Hong Kong dán nhãn 'sản xuất ở Trung Quốc'

(PLO)- Từ sau ngày 25-9, hàng hóa Hong Kong xuất sang Mỹ sẽ phải dán nhãn “sản xuất ở Trung Quốc” để bị áp thuế giống sản phẩm có nguồn gốc đại lục.

Theo hãng tin AFP, trong một thông báo đưa ra hôm 11-8, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết hàng hóa nhập khẩu từ Hong Kong sẽ phải được dán nhãn “sản xuất tại Trung Quốc” sau ngày 25-9.

Động thái trên xảy ra tiếp sau việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hong Kong và quyết định của Mỹ chấm dứt quy chế ưu đãi đặc biệt dành cho đặc khu này của Trung Quốc.

Bước đi mới nhất của Mỹ được dự đoán sẽ làm leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, vốn ngày càng “cơm không lành, canh không ngọt” xung quanh vấn đề thuế suất và việc xử lý dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Ảnh: BUSINESS STANDARD

Với động thái trên, các công ty Hong Kong sẽ phải bị áp cùng thuế suất “chiến tranh thương mại” như các nhà xuất khẩu Trung Quốc nếu họ sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu các mức thuế này.

Thông báo của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết trong thời hạn 45 ngày kể từ khi ra thông báo, hàng hóa Hong Kong “phải bị dán nhãn cho thấy nguồn gốc là Trung Quốc”.

Bước đi ngày 11-8 được thực hiện sau khi Mỹ xác định Hong Kong "không còn đủ tự chủ để bảo đảm cho sự đối xử khác biệt trong mối quan hệ với Trung Quốc", theo hãng tin Reuters.

Hôm 7-8, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Hong Kong và Trung Quốc, bao gồm Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) với cáo buộc hạn chế quyền tự do ở thuộc địa cũ của Anh.

Để trả đũa, Trung Quốc hôm 10-8 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 công dân Mỹ, bao gồm cả các nhà lập pháp từ Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 10-8 cho biết các công ty từ Trung Quốc và các quốc gia khác không tuân thủ những tiêu chuẩn kế toán của Mỹ sẽ bị hủy niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán của nước này từ cuối năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.