Mỹ bị tố 'lợi dụng Trung Quốc' né thỏa thuận với Nga

(PLO)- Trung Quốc coi việc Mỹ lôi kéo Bắc Kinh vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí giữa ba bên Mỹ-Trung-Nga là cách Washington che đậy tham vọng bá chủ hạt nhân của mình.

Theo hãng tin Sputnik, hôm 30-7, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui cho biết Trung Quốc coi việc Mỹ lôi kéo Bắc Kinh vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên Mỹ-Trung-Nga là một nỗ lực của Washington nhằm che đậy tham vọng bá chủ hạt nhân của mình.

"Mỹ nhiều lần đề xuất việc kiểm soát vũ khí giữa ba nước Mỹ-Trung-Nga, đồng thời thúc đẩy ‘nhân tố Trung Quốc’ để đánh lạc hướng sự chú ý của quốc tế. Điều này là cái cớ để Mỹ trốn tránh gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới giữa Mỹ và Nga (New START) để Washington đạt được lợi thế chiến lược tuyệt đối" - ông Zhang nói.

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui. Ảnh: TASS


Đại sứ Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh nhất quán với việc không tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân ba bên do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, ông nói rằng điều này không đồng nghĩa Bắc Kinh tẩy chay các chiến dịch giải trừ quân bị toàn cầu.

"Việc Trung Quốc từ chối tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên không có nghĩa là Trung Quốc từ chối tham gia các nỗ lực giải trừ hạt nhân quốc tế" - ông nói.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tương lai của Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) trên điện thoại

Theo Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere, trong cuộc trò chuyện, ông Trump đã nhắc lại hy vọng tránh cuộc chạy đua vũ trang giữa ba nước Mỹ-Trung-Nga và mong muốn tiến hành cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí ở Vienna (Áo). Bắc Kinh được mời đến đàm phán nhưng không có mặt.

Hiệp ước về cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (New START) là thỏa thuận song phương duy nhất giữa Mỹ và Nga nhằm kiểm soát vũ khí hạt nhân. Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2-2021.

Theo thỏa thuận, Mỹ và Nga chỉ có thể triển khai 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm (SLBM), và máy bay ném bom tầm xa mang bom hạt nhân; không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân tầm xa; và không quá 800 bệ phóng ICBM, SLBM, máy bay ném bom có thể mang bom hạt nhân được triển khai hoặc chưa được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.