Mỹ bắt 'Peeping Tom' gốc Việt quay lén 50 đồng nghiệp nam

(PLO)- Hai năm sau khi bị hãng giày Nike ở Mỹ sa thải, một thanh niên gốc Việt bị bắt giữ vì cáo buộc quay lén hơn 50 đồng nghiệp nam trong phòng tắm trong thời gian làm việc tại hãng.

Theo tờ Daily Mail, một cựu nhân viên gốc Việt của hãng giày Nike tại Mỹ đã bị bắt giữ vì cáo buộc bí mật quay phim hơn 50 đồng nghiệp nam hai năm sau khi bị hãng này buộc thôi việc.

Hãng Nike đã không báo cáo nhà chức trách về hành vi của Khoi Truong (27 tuổi), và vụ việc bị cảnh sát phanh phui trong một cuộc điều tra không liên quan.

Truong bị cáo buộc quay phim hàng chục nam đồng nghiệp trong phòng tắm của tòa nhà Nike Air Manufacturing Innovation của hãng Nike tại TP Portland, bang Oregon, vào năm 2017 và 2018.

Khoi Truong. Ảnh: KPTV

Nghi phạm "Peeping Tom" gốc Việt đã bị Nike sa thải vào năm 2018 sau khi hai nạn nhân bắt quả tang anh ta quay lén họ trong phòng tắm bằng điện thoại di động và báo cáo sự việc cho người giám sát của họ.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Washington cho biết Truong thực sự đã quay lén 50 đồng nghiệp nam trong thời gian làm việc tại Nike.

Cảnh sát cho biết Truong đã bị hãng Nike sa thải vào năm 2018 sau khi hai nạn nhân bắt gặp anh ta quay phim trong hai vụ việc riêng rẽ vào tháng 11-2017 và tháng 4-2018.

Tuy nhiên, hãng này đã không báo cáo sự việc cho cơ quan thực thi pháp luật và không có cáo buộc nào chống lại Truong được đưa ra vào thời điểm đó, theo các nhà điều tra.

Các thám tử chỉ biết về hành vi của Truong trong một cuộc điều tra không liên quan được tiến hành trong năm 2020, Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết.

Người phát ngôn của Nike nói với Daily Mail rằng hãng này “đã chấm dứt hợp đồng với Truong vào năm 2018 và hợp tác với cuộc điều tra của Cảnh sát trưởng hạt Washington”.

Qua điều tra, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington đã phát hiện ít nhất 50 vụ Truong quay lén các nạn nhân tại nơi làm việc.

Nghi phạm được cho là đã sử dụng điện thoại di động của mình để “hành sự”, và các thám tử nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy anh ta sử dụng camera bí mật.

Nike đã làm việc với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Washington để xác định danh tính các nạn nhân trong các đoạn quay lén của Truong. Cho đến nay, chỉ mới 23 nạn nhân được nhận dạng.

Nhà chức trách đang kêu gọi những người có thông tin và tin mình là nạn nhân của Truong liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật.

Hôm 7-8, Truong đã bị khởi tố 10 tội danh xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Truong đã bị bắt và hiện đang bị tạm giam tại nhà tù hạt Washington, với số tiền bảo lãnh để được tại ngoại được ấn định là 100.000 USD.

Truong không phải là “Peeping Tom” gốc Việt đầu tiên bị bắt vì quay lén người khác ở Mỹ. Vào tháng 9-2019, trang WFLA đưa tin một người gốc Việt khác tên Van Tran (32 tuổi) đã bị khởi tố về hành vi đặt camera quay lén đồng nghiệp trong nhà vệ sinh của một công ty bảo hiểm ở TP St. Petersburg, bang Florida.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.