Mỹ bất ngờ xuống nước với Triều Tiên, Trung Quốc

(PLO)- Mỹ bất ngờ xuống nước với Triều Tiên và Trung Quốc giữa bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng căng như dây đàn.  

“Chúng tôi không tìm kiếm một sự thay đổi chế độ. Chúng tôi không tìm kiếm sự sụp đổ của Triều Tiên. Chúng tôi không tìm kiếm một sự thống nhất bán đảo Triều Tiên trong giục gấp. Và chúng tôi cũng không tìm lý do để đưa quân đội vượt qua vĩ tuyến 38” - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1-8, theo Yonhap.

Tuyên bố bất ngờ của ông Tillerson được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tăng nhiệt, đặc biệt sau hai vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng trong tháng này.

Đây được xem như một tuyên bố mang tính giải thích của Washington khi Bình Nhưỡng bấy lâu nói rằng các cuộc tập trận quân sự thường xuyên của quân đội Mỹ và Hàn Quốc là một hoạt động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Triều Tiên và tuyên bố sẽ phát triển chương trình hạt nhân cùng tên lửa để bảo vệ quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY

Ông Tillerson nói rằng một trong những mối đe dọa đầu tiên mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt là mối đe dọa từ Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ cho biết chính quyền ông Trump đang theo đổi một chiến dịch “gây áp lực hòa bình” lên Triều Tiên với hy vọng nước này sẽ ngồi vào bàn đàm phán và đối thoại về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi đang cố gắng truyền tải tới người dân Triều Tiên rằng: Chúng tôi không phải là kẻ thù của các bạn. Chúng tôi không phải là mối đe dọa đối với các bạn nhưng các bạn lại đang tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với chúng tôi và chúng tôi buộc phải phản ứng” - ông Tillerson nói.

Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Và chúng tôi hy vọng rằng vào một thời điểm nào đó, Triều Tiên sẽ bắt đầu hiểu điều đó và rằng chúng tôi muốn ngồi vào bàn đàm phán để đối thoại với họ về một tương lai mà sẽ cho họ nền an ninh họ đang tìm kiếm cũng như sự thịnh vượng về kinh tế cho Triều Tiên”.

Ông Tillerson ngoài ra cũng kêu gọi Trung Quốc hành động nhiều hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Washington không đổ lỗi cho Trung Quốc về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và vấn đề của Bình Nhưỡng sẽ “không định hình” quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Bình luận về tuyên bố mới nhất của Mỹ, Alan Romberg, giám đốc Chương trình Đông Á tại Trung tâm Stimson (Mỹ), nói rằng ông xem các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ là quan điểm “xuất sắc” mà chính sách ngoại giao của Mỹ nên có.

“Căn cứ vào lịch sử thù hằn và sự hồ nghi về nhau, không nghi ngờ rằng đây là một thông điệp mà Triều Tiên khó chấp nhận ngoài mặt. Tuy nhiên, tôi tin rằng thông điệp này là thật lòng và đáng để Triều Tiên khai thác” - ông Romberg nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.