Mỹ bất ngờ muốn đưa thêm quân vào Iraq

(PLO) – Để chuẩn bị cho tổng tấn công căn cứ chính Mosul của IS, Mỹ đã đưa 400 lính vào Iraq từ đầu tháng 9, giờ muốn tăng viện thêm 500 lính nữa.

Quân đội Mỹ đang đề nghị Tổng thống Barack Obama đồng ý cho Mỹ đưa thêm 500 lính vào Iraq nhằm tăng sức mạnh cho một cuộc tổng tấn công nhằm đẩy lùi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi căn cứ chính Mosul, báo Wall Street Journal dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ.

Cuộc tổng tấn công này dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 10. Tấn công vào Mosul được xem là trận chiến lớn nhất nhắm vào IS trước nay của Mỹ và liên quân. Chiến dịch này đã bị trì hoãn hơn một năm cho công tác chuẩn bị. Hiện quân đội Iraq đang mở các chiến dịch nhằm cắt đường tiếp tế, phong tỏa IS ở Mosul, mở đường cho cuộc tổng tấn công.

Trước đó, đầu tháng 9, Mỹ cũng đã triển khai 400 lính vào Iraq để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào Mosul.

Phần lớn số lính này sẽ được triển khai đến phía nam Mosul. Hiện nơi này đã có hàng trăm lính Mỹ và lính liên quân tập trung chuẩn bị tham gia chiến dịch tấn công vào Mosul.

Lính Mỹ tại thị trấn Gwer (miền bắc Iraq) cuối tháng 8. Ảnh: REUTERS

Đề nghị tăng thêm 500 lính nếu được Tổng thống Obama đồng ý thì sẽ là một bước tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq. Số lính tăng viện mới này sẽ tăng số lính Mỹ triển khai ở Iraq từ 4.400 lên 4.900. Nhà trắng luôn xác định lính Mỹ ở Iraq không tham gia chiến đấu trực tiếp mà chỉ có nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ quân Iraq.

Ngoài ra Bộ Quốc phòng Mỹ còn duy trì 1.500 lính Mỹ ở Iraq, số lính này không làm nhiệm vụ huấn luyện cho quân Iraq mà phần lớn để bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad hoặc làm các nhiệm vụ tạm thời.

Ngoài Iraq, Nhà trắng Mỹ cũng đang cân nhắc có thêm các bước đi ở Syria để tiêu diệt IS, chẳng hạn tăng trang bị vũ khí cho lực lượng tay súng người Kurd YPG vốn là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Mỹ hy vọng YPG sẽ là lực lượng chủ chốt giúp đẩy lùi IS ra khỏi căn cứ Raqqa – căn cứ chính của IS ở Syria.

Tuy nhiên theo Wall Street Journal, bước đi này khả năng lớn sẽ chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ  vốn xem YPG là mối đe dọa an ninh vì ủng hộ các tay súng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đòi ly khai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.