Mỹ bất ngờ cảnh báo chính phủ Nam Sudan

(PL)- Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đã trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của chính phủ Tổng thống Donald Trump đến thăm Nam Sudan. 

Quốc gia Trung Phi đã lâm vào cảnh nội chiến từ năm 2013 đến nay chưa giải quyết xong.

Chuyến viếng thăm quan trọng này của bà Haley đã bị cắt ngắn ngoài mong đợi. Nữ đại sứ Mỹ đã phải vội vã sơ tán khỏi một trại tị nạn gần 30.000 người ở Nam Sudan, sau khi bạo lực nổ ra do cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. Nhân viên an ninh Liên Hiệp Quốc đã sử dụng hơi cay để buộc hơn 100 người biểu tình giải tán và rời đi, một nhân viên trại tị nạn trả lời hãng tin AP.

Cuộc biểu tình là ví dụ rõ ràng nhất cho tình trạng rối ren hiện nay tại đất nước Nam Sudan. Trước tình hình này, bà Haley đã truyền tải thông điệp cảnh báo rằng Mỹ đang dần cạn kiệt niềm tin vào ông Kiir, theo Reuters. Trong cuộc gặp kéo dài 45 phút, nữ đại sứ Mỹ nhấn mạnh chính phủ Nam Sudan cần phải tái lập hòa bình cho đất nước hoặc đánh mất sự ủng hộ của Washington.

Trả lời họp báo tại thủ đô Juba, bà Haley tiết lộ: “Tôi đã trao đổi với ngài tổng thống rằng nước Mỹ đang đứng trước một ngã ba đường. Mọi quyết định được đưa ra tới đây sẽ dựa trên những hành động của ông ấy”. Chính phủ của Tổng thống Kiir đứng trước nhiều cáo buộc thúc đẩy các hoạt động thanh trừng sắc tộc, đẩy đất nước tới tình cảnh nội chiến buộc hơn bốn triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Bà Haley cho biết: “Ngài tổng thống hiểu người Mỹ rất thất vọng với sự lãnh đạo của ông ở Nam Sudan. Tôi đã nói rất rõ về điều này. Ông hiểu rằng tất cả viện trợ và sự giúp đỡ mà ông ấy trông mong sẽ không hiển nhiên diễn ra”. Trả lời đài phát thanh địa phương, nữ đại sứ Mỹ cũng khẳng định: “Chúng tôi đã mất niềm tin vào chính phủ này. Cách duy nhất để họ giành lại niềm tin là thông qua các hành động chăm lo cho người dân”. Bà Haley cho biết đã đặt ra một thời hạn để Tổng thống Kiir đưa ra các hành động mới, tuy nhiên từ chối nói rõ “hạn chót” là khi nào.

Dưới hai đời tổng thống Mỹ George W. Bush và Barack Obama, Washington đã can dự rất nhiều vào sự ra đời của Nam Sudan, thúc đẩy hòa ước năm 2005 giữa vùng này với Sudan và tuyên bố độc lập chính thức vào năm 2011.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.