Mỹ bắt một thanh niên âm mưu tấn công Nhà Trắng

(PLO) - Một thanh niên 21 tuổi đến từ bang Georgia đã bị bắt và buộc tội âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa chống tăng.

Theo hãng tin Reuters, các công tố viên Mỹ hôm 16-1 cáo buộc Hasher Jallal Taheb âm mưu dùng tên lửa chống tăng để khoét lỗ ở Nhà Trắng rồi sau đó vác súng và lựu đạn xông vào tòa nhà này.

Taheb, đến từ khu vực ngoại ô thành phố Cumming thuộc bang Atlanta, đã bị bắt tại hạt Gwinnett hôm 16-1 và được đưa ra tòa án liên bang ở Atlanta trong cùng ngày để luận tội.

“Ý định bị cáo buộc của Taheb là tấn công Nhà Trắng và các mục tiêu cơ hội khác ở khu vực thủ đô Washington bằng cách sử dụng các thiết bị nổ, bao gồm một thiết bị nổ ngẫu hứng và một tên lửa chống tăng”, ông Byung Pak, Chưởng lý Mỹ khu vực Bắc Georgia, cho biết.

Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

Tất cả các mối đe dọa đã được vô hiệu hóa, ông Pak nói trong một tuyên bố.

Hiện chưa rõ Taheb có luật sư hay không.

Hồ sơ hình sự cho biết vào khoảng tháng 3-2018, một người dân đã liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật để nói rằng Taheb đã bị cực đoan hóa. Đến ngày 25-8-2018, Taheb rao bán xe và một người chỉ điểm cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) tỏ ý muốn mua chiếc xe này.

Taheb sau đó nói với người chỉ điểm rằng anh ta muốn thực hiện một cuộc tấn công ở Mỹ chống lại các mục tiêu như Nhà Trắng và tượng Nữ thần Tự do, theo hồ sơ trên. Taheb nói với người chỉ điểm rằng “thánh chiến là nghĩa cử tốt đẹp nhất trong Hồi giáo và là đỉnh cao của đạo này”.

Trong một cuộc họp vào tháng 12-2018 với một đặc vụ FBI bí mật, Taheb nói rằng anh ta muốn gây ra thiệt hại nhiều nhất có thể và dự định sẽ trở thành một “cảm tử quân” người Hồi giáo.

Cuối tháng đó, Taheb nói với đặc vụ rằng anh ta cũng dự định tấn công Đài tưởng niệm Washington, Đài tưởng niệm Lincoln và một giáo đường. Người thanh niên này muốn sử dụng vũ khí bán tự động, một vũ khí chống tăng và lựu đạn.

Hồ sơ cũng cho biết Taheb hy vọng sẽ thực hiện vụ tấn công vào ngày 7-1. Thanh niên này bị bắt vào ngày 16-1 sau khi gặp một điệp viên bí mật khác với mong muốn lấy được vũ khí và chất nổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.