Mỹ 'bật đèn xanh' cho việc bán lại dầu Venezuela cho Cuba

(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ cấp phép cho các công ty xin giấy phép để bán lại dầu của Venezuela cho Cuba để “hỗ trợ người dân Cuba, bao gồm khu vực tư nhân”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ cấp phép cho các công ty xin giấy phép bán lại dầu của Venezuela cho Cuba, một động thái có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng ở Cuba, hãng Reuters dẫn thông báo đăng trên trang web của bộ này.

Từ đầu tháng 1, Mỹ đã kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela sau khi bắt Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong hơn 25 năm qua, Venezuela là nhà cung cấp chính dầu thô và nhiên liệu cho Cuba. Hai nước thực hiện việc này thông qua một hiệp ước song phương, chủ yếu theo hình thức đổi hàng hóa và dịch vụ.

Mexico từng nổi lên như một nguồn cung thay thế cho Cuba. Tuy nhiên, theo dữ liệu vận chuyển, Mexico cũng đã ngừng giao nhiên liệu cho đảo quốc Caribe kể từ khi một lô hàng cập cảng Havana vào tháng 1.

my-bat-den-xanh-cho-viec-ban-lai-dau-venezuela-cho-cuba.jpg
Một giàn khoan dầu trên hồ Maracaibo ở TP Cabimas, Venezuela. Ảnh: BLOOMBERG

Các tập đoàn giao dịch lớn như Vitol (Thụy Sĩ) và Trafigura (Hà Lan) đảm nhận phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela. Mỗi năm, họ xuất khẩu hàng triệu thùng sang Mỹ, châu Âu và Ấn Độ và lưu trữ thêm hàng triệu thùng tại các cảng trung chuyển ở Caribe để bán lại khi cần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết những nước đồng minh từng nhận dầu của Venezuela theo hình thức đổi hàng, trả nợ hoặc các thỏa thuận khác nay phải trả theo giá thị trường. Trong số các nước này có Trung Quốc và Cuba.

Hôm 25-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Caribe để bắt đầu các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo, những người cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Cuba có thể làm mất ổn định khu vực.

Theo Reuters, ngay cả với chính sách mới, vẫn chưa rõ Cuba có đủ khả năng chi trả cho việc mua dầu nếu không có các điều khoản ưu đãi hay không.

Trong bối cảnh Cuba gặp khó khăn trong việc thanh toán nhập khẩu nhiên liệu trên thị trường giao ngay những năm gần đây, bất kỳ thương vụ mua tiềm năng nào từ các nhà giao dịch được cho là sẽ yêu cầu các điều khoản thương mại thông thường như bảo lãnh ngân hàng và thanh toán tiền mặt.

Bộ Tài chính Mỹ cũng nêu rõ các giao dịch tiềm năng phải “hỗ trợ người dân Cuba, bao gồm khu vực tư nhân”, trong đó có xuất khẩu phục vụ mục đích thương mại và nhân đạo tại Cuba, còn các giao dịch có liên quan hoặc mang lại lợi ích cho quân đội Cuba hoặc các cơ quan nhà nước khác sẽ không được áp dụng.

Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ trước đó đã ban hành hướng dẫn cho biết xuất khẩu cũng như tái xuất khẩu khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ tới các thực thể đủ điều kiện thuộc khu vực tư nhân Cuba sẽ được cho phép. Chính phủ Cuba kiểm soát việc phân phối nhiên liệu động cơ và cung cấp điện thông qua các doanh nghiệp nhà nước, nhưng người tiêu thụ nhiên liệu cũng bao gồm các hãng hàng không tư nhân và các công ty khác.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các bên nộp đơn không nhất thiết phải có một pháp nhân được thành lập tại Mỹ, và các giới hạn trong giấy phép được cấp vào tháng 1 cho phép xuất khẩu rộng rãi dầu Venezuela sẽ không áp dụng đối với Cuba.

Cuba và Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.

Cuba trước cuộc phong tỏa thực sự từ Mỹ

Cuba trước cuộc phong tỏa thực sự từ Mỹ

(PLO)- Phân tích chuyển động tàu thuyền cho thấy các biện pháp của Mỹ đang khiến Cuba ngày càng ít lựa chọn về nguồn cung, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này ở giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.