Mỹ bắt cựu nhân viên CIA làm gián điệp cho Trung Quốc

(PLO)- Một cựu nhân viên CIA bị bắt vì tiết lộ thông tin mật của Mỹ cho Trung Quốc.

Hôm 17-8, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một cựu nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắt và bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc, tờ The Straits Times đưa tin.

Cơ quan này thông tin rằng ông Alexander Yuk Ching Ma - cựu nhân viên CIA đã bị bắt vào ngày 14-8.

Ông này bị cáo buộc là đã cấu kết với một cựu nhân viên của CIA khác và cũng là họ hàng của mình để cung cấp những thông tin mật của Mỹ cho Trung Quốc trong suốt 10 năm.

Theo những nhà điều tra, ông Ma là người nước ngoài nhập quốc tịch Mỹ và bắt đầu làm việc ở CIA từ năm 1982. Trong quá trình làm việc, ông này được nắm giữ những thông tin tối mật. 

Cựu nhân viên CIA Alexander Yuk Ching Ma bị bắt vì làm gián điệp cho Trung Quốc. Ảnh: AP

Các công tố viên cho biết ông Ma thôi làm việc tại CIA vào năm 1989. Sau đó, ông này chuyển tới sống và làm việc ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Đến năm 2001 thì ông chuyển đến bang Hawaii (Mỹ).

Theo công tố viên, hành vi tiết lộ bí mật này bắt đầu từ tháng 3-2001. Trong ba ngày gặp gỡ với phía tình báo Trung Quốc vào thời điểm đó, hai cựu sĩ quan CIA này đã cung cấp thông tin về nhân sự, hoạt động và phương thức che giấu hoạt động tình báo của Mỹ.

Các công tố viên cũng thông tin thêm rằng một số cuộc gặp trên đã được ghi hình lại. Trong đó có một cảnh ông Ma đang đếm 50.000 USD, đó là số tiền mà ông nhận được khi tiết lộ bí mật của Mỹ.

Những tài liệu của tòa án ghi rằng sau khi ông Ma chuyển đến Hawaii năm 2001, ông này cũng đã tìm việc làm ở Cục Điều tra Liên bang (FBI) để tiếp cận với những bí mật của chính phủ để tiếp tục thông tin cho tình báo Trung Quốc.

Theo các nhà điều tra, vào năm 2004, ông Ma là nhà ngôn ngữ theo hợp đồng của văn phòng của FBI tại thành phố Honolulu (Mỹ). Trong sáu năm sau đó, ông này thường xuyên sao chép, chụp ảnh và đánh cắp tài liệu mật của cơ quan và mang theo chúng trong các chuyến đi tới Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.