Mỹ bắt công dân Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp

(PLO)- Công dân Trung Quốc sang Mỹ học, từng gia nhập Lục quân Trừ bị Mỹ vừa bị bắt với cáo buộc làm gián điệp.

Công dân Trung Quốc Ji Chaoqun (27 tuổi) vừa bị bắt tại bang Chicago (Mỹ) ngày 25-9 với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, theo Bloomberg.

Theo cáo buộc, Ji Chaoqun bị nghi ngờ  làm việc “dưới sự chỉ đạo của một sĩ quan tình báo cấp cao Sở An ninh tỉnh Giang Tô”, trực thuộc Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc - cơ quan chuyên trách về phản gián, tình báo nước ngoài và an ninh chính trị.

Sĩ quan tình báo này đã yêu cầu Ji Chaoqun tìm kiếm thông tin, giúp Trung Quốc tuyển mộ các kỹ sư và nhà khoa học trong ngành công nghiệp quốc phòng có thể mang tới lợi ích cho Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Ji Chaoqun đến Mỹ năm 2013 học thạc sỹ ngành kỹ sư điện tử tại Viện Công nghệ Illinois, bang Chicago. Ảnh: FACEBOOK

Ji Chaoqun đến Mỹ năm 2013 học thạc sĩ ngành kỹ sư điện tử tại Viện Công nghệ Illinois, bang Chicago. Ảnh: FACEBOOK

Ji Chaoqun đã thu thập thông tin của tám người, đều có gốc Đài Loan hoặc Trung Quốc đã nhập tịch và đang sống tại Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tám người này đã nghỉ hưu hoặc đang làm việc trong lĩnh vực khoa học-công nghệ quốc phòng. Trong đó, bảy người đã hoặc đang làm việc cho các công ty cung cấp dịch vụ quốc phòng cho chính phủ Mỹ.

Ji Chaoqun đến Mỹ năm 2013 học thạc sĩ ngành kỹ sư điện tử tại Viện Công nghệ Illinois, bang Chicago. Năm 2016, Ji Chaoqun gia nhập lực lượng Lục quân Trừ bị Mỹ với tư cách chuyên gia nước ngoài “đóng vai trò quan trọng cho lợi ích quốc gia”. Trong đơn ứng tuyển vào quân đội lúc bấy giờ, Ji “phủ nhận việc liên lạc với chính phủ nước ngoài trong vòng bảy năm qua”.

Ji Chaoqun sẽ ra tòa vào ngày 2-10 tới với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ nước ngoài. Nếu bị buộc tội cố ý hoạt động gián điệp cho chính phủ Trung Quốc và không khai báo với Bộ Tư pháp Mỹ theo luật Mỹ, Ji Chaoqun sẽ phải ngồi tù đến 10 năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.