Mỹ bắt công dân Nga buôn lậu thiết bị quân sự

(PLO) - Một công dân Nga đã bị bắt ở Mỹ vì âm mưu xuất khẩu các thiết bị cấp độ quân sự, chẳng hạn như ống kính ngắm súng trường nhìn đêm và kíp nổ đạn dược, sang Nga mà không có giấy phép.

Theo đài RT, ông Dmitrii Makarenko, năm nay 39 tuổi, đã bị một nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ vào ngày 29-12, tại Saipan thuộc quần đảo Bắc Mariana, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ ở tây Thái Bình Dương.

Công dân Nga này đã bị bắt giam theo bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án khu vực Nam Florida vào tháng 6-2017.

Bản cáo trạng cáo buộc ông Makarenko, cư dân của thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga, và đồng phạm Vladimir Nevidomy, sống ở bang Florida, đã phối hợp chuyển thiết bị cấp độ quân sự cho Nga bắt đầu từ tháng 4 -2013 đến tháng 11-2013.

RT cho biết ông Makarenko đã bị truy tố tổng cộng tám tội danh và phải đối mặt với việc ngồi tù đến 45 năm nếu bị kết tội.

Theo hồ sơ trình tòa, ông Makarenko thường đặt các mặt hàng khác nhau từ Nevidomy, chủ công ty Primex Group Inc. có trụ sở tại Florida, qua email.

Ảnh: REUTERS

Sau khi nhận được đơn hàng, Nevidomy thu mua thiết bị từ những nhà cung cấp ở Mỹ và gửi cho ông Makarenko. Ông Makarenko trả tiền cho các mặt hàng thông qua các tài khoản ở Latvia và Trung Quốc.

Các giao dịch giữa ông Makarenko và ông Nevidomy được tiến hành suôn sẻ trong nhiều tháng. Đến tháng 10-2013, các nhân viên hải quan Mỹ phát hiện và ngăn chặn một gói hàng kíp nổ đạn dược mà ông Nevidomy định gửi sang Vladivostok. Một cuộc điều tra về hoạt động xuất khẩu bất hợp pháp này đã được tiến hành sau đó.

Bản cáo trạng cáo buộc kế hoạch bí mật nói trên được đưa ra để tránh Đạo luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí và các quy định về buôn bán vũ khí quốc tế nhằm phục vụ mục đích làm giàu cá nhân của Mỹ. Ngoài các cáo buộc liên quan đến xuất khẩu bất hợp pháp, ông Makernko còn bị truy tố về hai tội rửa tiền.

Ông Nevidomy đã nhận tội với các cáo buộc trên vào tháng 6-2018 và hiện đang chấp hành bản án 26 tháng tù. Ông Makarenko đã xuất hiện trước tòa lần đầu tiên vào đầu tuần này và chuẩn bị được chuyển đến Florida để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo, theo yêu cầu của Trợ lý Chưởng lý Mỹ Garth Backe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.