Mỹ bắt 3 nhà nghiên cứu Trung Quốc gian lận thị thực

(PLO)- Ba nhà nghiên cứu Trung Quốc bị Mỹ bắt giam vì gian lận thị thực và làm giả nhân thân, trong lúc căng thẳng giữa hai nước ngày càng leo thang.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 23-7 cho biết nước này đã bắt giam ba nhà nghiên cứu Trung Quốc với cáo buộc gian lận thị thực (visa) và giả làm thành viên quân đội Trung Quốc.

Người thứ tư liên quan đến sự việc trên hiện đang lẩn trốn tại lãnh sự quán Trung Quốc ở TP San Francisco, hãng tin Sputnik cho biết.

"Bốn cá nhân này đã bị buộc tội gian lận thị thực và nói dối về nhân thân của họ, giả là thành viên của Quân giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) và tiến hành các cuộc nghiên cứu trái phép ở Mỹ" - đại diện Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố.

"Ba trong số những người này đã bị bắt, và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tìm kiếm người còn lại hiện đang lẩn trốn trong Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco" - theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP San Francisco, bang California, Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

FBI gần đây đã thực hiện các cuộc phỏng vấn những người có visa Mỹ và bị nghi ngờ liên quan đến quân đội Trung Quốc tại hơn 25 thành phố ở Mỹ, Sputnik đưa tin.

Theo đó, mỗi cá nhân bị buộc tội gian lận visa sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm, đồng thời chịu mức phạt hành chính 250.000 USD.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng trở nên xấu đi khi hai quốc gia liên tục chỉ trích nhau về nhiều vấn đề.

Hôm 21-7, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hai công dân Trung Quốc là Li Xiao Yu (34 tuổi) và Dong Jia Zhi (33 tuổi) vì tìm cách ăn cắp dữ liệu nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 và tấn công mạng nhắm vào hàng trăm công ty ở Mỹ cùng các nước khác, trong đó có các nhà thầu quốc phòng.

Hai ngày sau đó, chính phủ Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston trong vòng 72 giờ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hành động này "gây ảnh hưởng nghiêm trọng" tới quan hệ song phương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ bãi bỏ ngay lập tức quyết định này, và nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ trả đũa nếu Mỹ không thay đổi hành động của mình, hãng tin Reuters cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.