Mỹ báo trước Đức, Hàn Quốc việc cấp phép Ukraine bắn vũ khí tầm xa sang Nga?

(PLO)- Quan chức của Đức và Hàn Quốc nói rằng Mỹ đã thông báo trước cho hai nước quyết định của Washington cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, tờ The New York Times và nhiều hãng truyền thông quốc tế khác đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine dùng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về thông tin này.

Tuy nhiên vào ngày 18-11, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil rằng Hàn Quốc đã được phía Mỹ thông báo trước về quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sang lãnh thổ Nga.

Đồng minh xác nhận Mỹ cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga.jpg
Tên lửa ATACMS khai hoả trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hồi tháng 7-2017. Ảnh: GETTY IMAGES

Khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, quan chức trên cho biết hiện không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này, song lưu ý rằng Hàn Quốc và Mỹ có thể trao đổi vũ khí nếu cần thiết với tư cách là đồng minh của nhau.

“Đây là vấn đề đòi hỏi phải xem xét và phối hợp cẩn thận giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ và các đồng minh, gồm Hàn Quốc” – quan chức trên cho hay.

Quan chức trên cũng cho biết Seoul có thể sẽ đưa ra quyết định về việc có viện trợ vũ khí cho Kiev sau khi thảo luận trực tiếp với đặc phái viên của Ukraine.

Cuối tháng 10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói sẽ sớm cử đặc phái viên tới Hàn Quốc để đàm phán về khả năng Seoul tăng cường hỗ trợ Kiev về vũ khí và thông tin tình báo, nhưng chưa có thông tin cập nhật liên quan kế hoạch này.

Tổng thống Yoon từng lưu ý rằng Hàn Quốc có thể xem xét lại chính sách không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, tùy thuộc vào mức độ hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga.

Ngoài ra, theo trang tin United24 Media (có liên kết với sáng kiến toàn cầu hỗ trợ tài chính cho Ukraine với tên gọi “United24” do Tổng thống Zelensky khởi xướng), Mỹ đã thông báo cho Đức về quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công lãnh thổ Nga.

Phó Phát ngôn viên chính phủ Đức - ông Wolfgang Buchner đã xác nhận thông tin trên trong một cuộc họp báo ngày 18-11 tại Berlin (Đức).

Ông Buchner lưu ý rằng quyết định của Mỹ không ảnh hưởng tới lập trường của Đức về việc từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine.

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên từ phía Đức và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.