Mỹ bán 'thẻ vàng Trump' với giá 1 triệu USD

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập chương trình thị thực mới, cho phép các cá nhân có thể mua “thẻ vàng Trump” để cư trú tại Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập chương trình thị thực mới. Trong đó, các cá nhân có thể mua “thẻ vàng Trump với quyền lợi cư trú tại Mỹ, theo hãng tin Bloomberg.

Phát biểu tại lễ ký, ông Trump cho biết chương trình thị thực mới này sẽ mang lại cho nước Mỹ một khoản tiền lớn. "Họ sẽ phải chi rất nhiều tiền để nhập cảnh. Chương trình sẽ huy động hàng tỉ USD. Số tiền này sẽ được dùng để giảm thuế, trả nợ và cho những mục đích tốt đẹp khác" – ông nói.

Cụ thể, theo website của chương trình, các cá nhân có thể trả 1 triệu USD, phí xử lý và trải qua quá trình thẩm định để được cấp “thẻ vàng Trump” và được cấp quyền cư trú tại Mỹ “với thời gian kỷ lục”. Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp “thẻ vàng Trump cho doanh nghiệp” với giá 2 triệu USD, cho phép chuyển quyền sử dụng từ một nhân viên này sang một nhân viên khác trong doanh nghiệp.

Mỹ bán 'thẻ vàng Trump' 1 triệu USD
Hình ảnh "thẻ vàng Trump" tại Nhà Trắng hôm 19-9. Ảnh: Aaron Schwartz/BLOOMBERG

Hiện chưa rõ chương trình thị thực này sẽ được cấp như thế nào. Website chương trình hiện có phần "nộp đơn ngay", yêu cầu người nộp đơn cung cấp tên, khu vực sinh sống và địa chỉ email.

Ngoài ra, theo website, "thẻ bạch kim Trump" sẽ sớm được ra mắt với giá 5 triệu USD, cho phép người nhận thẻ "ở lại Mỹ tối đa 270 ngày mà không phải chịu thuế thu nhập của Mỹ đối với nguồn thu nhập không phải từ nước này".

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết chương trình “thẻ bạch kim Trump” phụ thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội và dự đoán "điều đó sẽ diễn ra vào cuối năm nay". Ông Lutnick cũng cho biết “thẻ vàng Trump” sẽ thay thế thị thực EB-1 và EB-2 hiện tại, vốn cho phép công dân nước ngoài có năng lực đặc biệt hoặc xuất chúng thường trú tại Mỹ.

Theo Bloomberg, thị thực dành cho giới siêu giàu là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm cải tổ hệ thống nhập cư của Mỹ, bao gồm việc tăng cường trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ. Ông Trump từng nói ông muốn mở rộng các con đường hợp pháp để công dân nước khác trở thành công dân Mỹ, đặc biệt đối với những người có thu nhập cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.