Mỹ: Bắc Kinh muốn độc chiếm mọi ngành công nghiệp thế giới

(PLO)- Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tố Trung Quốc đánh cắp nghiên cứu vaccine COVID-19 từ phương Tây và muốn độc chiếm mọi ngành công nghiệp quan trọng của thế kỷ 21.

Ngày 21-10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien Trump cảnh báo rằng Trung Quốc đang tìm cách độc chiếm mọi ngành công nghiệp quan trọng của thế kỷ 21, theo hãng tin Channel News Asia

Trong một cuộc Diễn đàn Tương lai Đại Tây Dương ngày 21-10, ông O’Brien nói Mỹ coi Trung Quốc là một đối thủ "đáng gờm" vì Trung Quốc đang "tìm kiếm sự thống trị trong tất cả các lĩnh vực…(và) có kế hoạch độc chiếm mọi ngành công nghiệp quan trọng trong thế kỷ 21”.

Sau đó, vị cố vấn 54 tuổi này cáo buộc Trung Quốc hợp tác với các tổ chức quốc tế để rồi buộc họ phải lắp đặt các thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong trụ sở của mình.

Cố vấn An ninh Mỹ Robert O'Brien xem Trung Quốc như một đối thủ "đáng gờm" tìm cách độc chiếm mọi ngành công nghiệp quan trọng. Ảnh: REUTERS

Theo vị cố vấn này, phương Tây đã nhượng bộ Trung Quốc trong nhiều thập niên, bao gồm cả việc cho họ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và tin rằng Trung Quốc sẽ mở cửa về kinh tế và chính trị, đồng thời nới lỏng các rào cản cho các công ty nước ngoài, hãng tin Reuters cho biết.

“Đáng buồn thay, đó chỉ là những lời hứa mà cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. Thay vào đó, Trung Quốc đã đẩy mạnh cách tiếp cận độc tài của mình và đi theo chủ nghĩa trọng thương (nên kinh tế do nhà nước thống trị)”- ông O’Brien cho hay.

Ông O'Brien cũng cáo buộc Trung Quốc đánh cắp nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 từ phương Tây.

“Gần đây nhất, Trung Quốc đã sử dụng các hoạt động gián điệp trên không gian mạng nhằm vào các công ty đang phát triển vaccine và phương pháp điều trị COVID-19 ở châu Âu, Anh và Mỹ trong khi hoan nghênh nhu cầu hợp tác quốc tế” – ông O’Brien nói thêm.

Sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong 40 năm qua được coi là một trong những sự kiện đia chính trị quan trọng trong thời gian gần đây. Sau khi mở cửa cho đầu tư nước ngoài và thực hiện cải cách thị trường, nước này trở thành nền kinh tế lớn thế hai thế giới.

Hiện Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, y học tái tạo và polymer dẫn điện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.