Mỹ, ASEAN và Úc kêu gọi phi quân sự hóa ở biển Đông

(PL)- Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN tại Sunnylands (Mỹ) đã kết thúc sau hai ngày làm việc (ảnh).
Phát biểu bế mạc hội nghị hôm 16-2 (giờ địa phương), Tổng thống Obama đã kêu gọi dừng bồi đắp, xây mới và quân sự hóa trên biển châu Á (gián tiếp ám chỉ Trung Quốc).

Ông khẳng định Mỹ “tiếp tục bay qua, đi tàu và hoạt động tại nơi mà luật pháp quốc tế cho phép”. Ông nhấn mạnh Mỹ ủng hộ các đồng minh cũng làm như thế.

Ông nói ông và ASEAN cam kết mạnh mẽ về một trật tự quốc tế, trong đó quyền của mọi quốc gia lớn hay nhỏ đều được tôn trọng. Ông xác định “mọi tranh chấp đều phải được giải quyết hòa bình”.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin ông Obama đã thông báo hàng loạt biện pháp thúc đẩy kinh tế Mỹ-ASEAN. Ông công bố sáng kiến “Kết nối Mỹ-ASEAN” để điều phối cam kết này.

Cùng ngày, trang web của Nhà Trắng công bố “Tuyên bố chung hội nghị cấp cao đặc biệt các nhà lãnh đạo Mỹ-ASEAN-Tuyên bố Sunnylands”. Tuyên bố chung nêu 17 nguyên tắc định hướng hợp tác Mỹ-ASEAN. Về tranh chấp hàng hải, tuyên bố nêu:

• Cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm tôn trọng hoàn toàn các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS.

• Cam kết duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, bao gồm quyền tự do đi tàu, bay qua và các sử dụng hàng hải hợp pháp khác; không cản trở thương mại hàng hải hợp pháp cũng như phi quân sự hóa và kiềm chế trong hành động.

Trong khi đó, kênh truyền hình Channel NewsAsia (Singapore) đưa tin tại cuộc họp báo sau hội đàm với Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tại Bắc Kinh ngày 17-2, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị bác bỏ tin Trung Quốc bố trí tên lửa trên đảo Phú Lâm.

Tuy nhiên, ông khăng khăng cho rằng Trung Quốc “có quyền bố trí một số phương tiện hạn chế và cần thiết để tự vệ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.