Mỹ áp dụng hệ thống cảnh báo khủng bố mới

(PL)- Một hệ thống mới có chức năng đánh giá nguy cơ khủng bố rõ ràng hơn đã được Bộ An ninh nội địa Mỹ chính thức công bố hôm 16-12 (giờ địa phương). Hệ thống mới mang tên “Hệ thống Cảnh báo khủng bố quốc gia”.
Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ, sau sự kiện Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, Mỹ đã áp dụng hệ thống cảnh báo năm màu để chỉ năm mức cảnh báo từ thấp đến cao (xanh lá cây, xanh dương, vàng, cam, đỏ). Điểm yếu của hệ thống này là quá chung chung.

Đến năm 2011, hệ thống cảnh báo năm màu được thay thế bằng hệ thống cảnh báo hai cấp gồm cấp “nguy cơ tiềm tàng” và cấp “nguy cơ cao”. Nay hệ thống cảnh báo mới sẽ thêm vào một cấp trung gian giữa hai cấp nêu trên.

Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Jeh Johnson (ảnh) giải thích hệ thống cảnh báo mới được soạn thảo có tính đến hiện tượng “sói đơn độc” tấn công (một mình tấn công không theo mệnh lệnh của tổ chức nào). Ông cho biết định kỳ sẽ có các thông báo được công bố để người dân biết các mục tiêu có nguy cơ bị tấn công và các biện pháp bảo vệ an toàn.

Ông cũng thông báo kể từ đầu năm tới, các cơ quan nhập cư sẽ tham khảo tài khoản trên mạng xã hội trước khi cấp visa cho một số đối tượng du khách. Biện pháp này được áp dụng xuất phát từ vụ xả súng ở bang California hôm 2-12. Hung thủ Tashfeen Malik theo hôn phu Syed Farook nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng 7-2014, sau đó hai vợ chồng tấn công khủng bố trong khi Tashfeen Malik đã tuyên thệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên mạng xã hội.

Sau vụ tấn công khủng bố ở Pháp tối 13-11, Quốc hội Mỹ cho rằng để ngăn chặn khủng bố xâm nhập vào Mỹ, trong quy trình cấp visa, người xin visa phải tiếp xúc với nhân viên lãnh sự, cho lấy dấu vân tay và chụp ảnh.

Theo quy định mới, công dân thuộc 38 nước giàu được miễn visa trước đây phải lấy visa tại sứ quán Mỹ nếu rơi vào một trong hai điều kiện sau:

- Người có hai quốc tịch, trong đó một quốc tịch thuộc 38 nước nêu trên và bốn nước Iraq, Syria, Iran, Sudan hay quốc gia thuộc danh sách có nguy cơ.

- Người đến từ bốn nước Iraq, Syria, Iran, Sudan từ tháng 3-2011, trừ các binh sĩ và nhà ngoại giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.