Mỹ áp đặt trừng phạt lên 22 kim loại Iran dùng sản xuất vũ khí

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Hiện Mỹ đang nhắm vào 22 loại kim loại Iran dùng để sản xuất vũ khí.

Theo hãng tin Sputnik, Mỹ hôm 30-7 tuyên bố sẽ áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau quyết định đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5-2018.

Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Hiện Mỹ đang nhắm vào 22 loại kim loại được sử dụng trong các chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: REUTERS.

"Mỹ đã xác định 22 nguyên vật liệu sử dụng trong các chương trình tên lửa đạn đạo, quân sự hoặc hạt nhân của Iran. Những người cố tình cung cấp các vật liệu đó cho Iran có thể bị xử phạt theo Mục 1245 của Đạo luật Tự do và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân Iran (IFCA)” - ông Pompeo nói.

Ông Pompeo cũng lưu ý rằng công ty xây dựng thuộc quyền kiểm soát của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng bị trừng phạt,  vì "họ đã trực tiếp xây nên các khu làm giàu uranium ở Fordow".

"Các nguyên liệu được trao đổi với Iran dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả than chì hoặc kim loại thô hay bán thành phẩm, đều bị trừng phạt", ông Pompeo nói.

Đầu tháng 7, Iran đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về tác động của các lệnh trừng phạt của Washington trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tehran cho rằng các lệnh trừng phạt không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ của nước này, mà còn làm suy yếu những nỗ lực của Tehran nhằm giải quyết đại dịch COVID-19.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ước tính lệnh trừng phạt của Mỹ làm Iran thiệt hại tới khoảng 50 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.