Mỹ, Ấn Độ thống nhất lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng

(PLO)- Ấn Độ và Mỹ vừa đưa ra lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng trong vài năm tới, cho phép New Delhi tiếp cận một số công nghệ tiên tiến trong ngành sản xuất thiết bị quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, Ấn Độ và Mỹ cho biết hai nước đã đưa ra lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng trong vài năm tới. Theo hãng tin Reuters, đây được xem là một động thái mang tính bước ngoặt, sẽ thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ.

Lộ trình được hoàn thiện tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ở New Delhi. Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi cho biết lộ trình được đưa ra nhằm thay đổi "mô hình" hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước.

Theo đó, hai nước sẽ "tăng cường hợp tác công nghệ và hợp tác sản xuất trong các lĩnh vực như chiến đấu trên không, hệ thống cơ động trên bộ, tình báo, giám sát, trinh sát, đạn dược và lĩnh vực dưới biển".

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (thứ hai bên trái) chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước cuộc họp hôm 5-6. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (thứ hai bên trái) chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước cuộc họp hôm 5-6. Ảnh: AP

Ngoài ra, lộ trình cũng bao gồm các đề xuất cụ thể, có thể giúp Ấn Độ tiếp cận với một số công nghệ tiên tiến của Mỹ. Tại cuộc gặp, ông Austin và ông Singh cũng cam kết xem xét các rào cản pháp lý cản trở sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Ông Austin cho rằng quan hệ đối tác quốc phòng Mỹ - Ấn có ý nghĩa quan trọng, vì "chúng ta phải đối mặt với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng". “Các nền dân chủ giờ đây phải tập hợp lại với nhau, không chỉ vì lợi ích chung mà còn vì các giá trị chung của chúng ta” - ông Austin nói.

Theo hãng tin AP, Ấn Độ đang củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước bằng cách mua các công nghệ mới và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. New Delhi cũng muốn các nhà sản xuất quốc phòng lớn hợp tác với các công ty Ấn Độ, sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự ở Ấn Độ để tiêu thụ tại nước này và để xuất khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.