Mỹ-Afghanistan giao chiến, nhiều lính Mỹ thiệt mạng

(PLO)- Ít nhất sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng sau khi lực lượng quân sự hai nước bất ngờ đấu súng ở miền Đông Afghanistan. 

Theo tờ The New York Times ngày 9-2, vụ việc diễn ra khi lực lượng quân sự Mỹ và Afghanistan triển khai chiến dịch chung ở khu vực tỉnh Nangarhar. Cụ thể, các nhóm đặc nhiệm Mỹ tham gia hỗ trợ hỏa lực cho đồng minh Afghanistan nhằm tiêu diệt một ổ đề kháng của phiến quân Taliban ở đây.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến hai bên bất ngờ quay súng vào nhau. The New York Times cho rằng có hai khả năng: (1) Tay súng là người của Tailiban cài vào hoặc là lính Afghanistan có tư tưởng thân Taliban, (2) Giữa hai bên xảy ra bất đồng mà nhiều khả năng là bất đồng về mặt chiến thuật. 

Lực lượng quân sự Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, một quan chức địa phương tên Sohrab Qaderi lại cho rằng có thể hai bên đã có sai sót nào đó và bắn nhầm vào nhau.

Được biết việc lính Afghanistan tấn công lính Mỹ không phải là chưa có tiền lệ. Ít nhất 10 lính Mỹ từng bị lính Afghanistan sát hại do thù ghét cá nhân và mâu thuẫn văn hóa trong giai đoạn 2012-2014. Đây là giai đoạn Lầu Năm Góc phải tăng cường hiện diện nhằm lấp vào chỗ trống của NATO để lại khi liên minh này kết thúc nghĩa vụ quân sự ở Afghanistan. 

Tình hình những năm gần đây được cho là đã có cải thiện hơn khi Mỹ đang giảm dần can thiệp quân sự ở Afghanistan. Dù vậy, hiềm khích vẫn có khả năng xảy ra chừng nào binh sĩ hai bên còn làm việc với nhau.  

Trong tuyên bố sau vụ việc cùng ngày, phát ngôn viên lực lượng Mỹ ở Afghanistan - ông Sonny Leggett, cho biết binh sĩ hai bên khi tham gia chiến dịch chung "đã bị hỏa lực trực tiếp" tấn công gây thương vong. Tuy nhiên, ông Leggett không nói rõ hỏa lực này đến từ đâu và là của ai.

"Chúng tôi đang đánh giá tình hình và sẽ cập nhật thêm ngay khi có thông tin" - đại diện quân đội Mỹ khẳng định. 

Chính quyền Kabul hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về con số thương vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.