Muốn vô địch nhưng Thái Lan vẫn lo vị trí thủ môn

(PLO)- Sắp vào AFF Cup với mục tiêu vô địch nhưng dư luận Thái Lan đang ồn ào quanh chuyện HLV Polking gọi thủ môn kỳ cựu Kawin dù anh này dự bị suốt ba năm qua khi sang châu Âu chơi giải vô địch Bỉ.

Sắp vào AFF Cup với mục tiêu vô địch nhưng dư luận Thái Lan đang ồn ào quanh chuyện HLV Polking gọi thủ môn kỳ cựu Kawin dù anh này dự bị suốt ba năm qua khi sang châu Âu chơi giải vô địch Bỉ.

Thủ môn Kawin, nhân vật gây tranh cãi của bóng đá Thái Lan.
Ảnh: BANGKOK POST

Thời kỳ đỉnh cao, thủ môn Kawin thường chia nhau chiếc băng đội trưởng cùng với hậu vệ Theerathon Bunmathan. Tuy nhiên, kể từ năm 2018 đến nay, sau khi Kawin rời CLB Muangthong sang châu Âu đầu quân cho đội OH Leuven của Bỉ thì Kawin liên tục ngồi trên băng ghế dự bị.

Giải thích về việc dư luận lên án và chỉ trích việc vẫn ưu tiên cho Kawin, HLV Polking nói: “Tại châu Âu, Kawin vẫn tập luyện chăm chỉ ở đội OH Leuven, nghĩa là anh ấy vẫn quần nhau với quả bóng trên sân. Tính chuyên nghiệp của Kawin rất cao. Anh ấy là thủ lĩnh và là trụ cột của đội tuyển Thái Lan ở hai danh hiệu vô địch AFF Cup 2014 và 2016 nên không có lý do gì không gọi anh ấy vào đội tuyển”.

HLV Polking cũng khẳng định thời điểm hiện nay, danh sách 30 cầu thủ vừa được công bố là những gương mặt tốt nhất của bóng đá Thái Lan. Trong danh sách này có năm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Kawin (OH Leuven, Bỉ), Jonathan Khemdee (Odense BK, Đan Mạch), Chanathip (Consadole Sapporo, Nhật), Theerathon (Yokohama Marinos, Nhật), Thanawat (Trẻ Leicester City, Anh).

Cùng với đó, hàng loạt tên tuổi khác như Supachok, Yooyen, Thitiphan, Adisak và Suphachai là những cầu thủ già dặn kinh nghiệm quốc tế.

HLV Polking cũng cho biết danh sách 30 tuyển thủ Thái Lan vừa công bố đã có sự quan sát, góp ý và thông qua của các ban chuyên môn LĐBĐ Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.