'Muốn khóc' khi buộc siêu thị chỉ được giảm giá 3 lần/năm

(PLO)- Nhiều bà nội trợ lo lắng nếu đi siêu thị mà bị khống chế khuyến mãi, giảm giá như quy định của Bộ Công Thương đưa ra thì họ sẽ rất thiệt thòi. 

Như tin đã đưa, Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối (các cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm…).

Dự thảo này đưa ra nhiều quy định bị các nhà bán lẻ, hiệp hội đánh giá là rất “lạ đời”, vẽ ra rất nhiều giấy phép con cản trở người kinh doanh. Điển hình là quy định: Mỗi năm các siêu thị, trung tâm thương mại chỉ được tổ chức ba đợt bán hàng giảm giá được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền.

Nói về quy định này, bà Nguyễn Thị Hà, nhà ở quận 11, TP.HCM cho biết bà thường đi Siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt vì ở đây thường xuyên có các chương trình khuyến mãi, nhiều mặt hàng được giảm giá. Ví dụ, dịp lễ 30-4 vừa qua ở đây giảm giá nồi inox từ 199.000 còn 149.000 đồng nên bà mua.

“Tới đây nếu siêu thị bị khống chế khuyến mãi thì tôi sẽ ít được mua hàng với giá rẻ cùng với quà tặng” - bà Hà nói.

Tương tự, chị Trần Hồng Hạnh, nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM kể mới đây đi Siêu thị Lotte Mart thấy có chương trình khuyến mãi thời trang dành cho trẻ em nên bộ đồ thun của bé giảm giá chỉ còn 99.900 đồng/bộ. Thấy rẻ chị đã mua mấy bộ cho hai đứa con ở nhà.

Theo chị Hạnh, không riêng hàng thời trang mà siêu thị luôn có nhiều chương trình giảm giá, nhất là vào các dịp lễ lớn. Nhờ vậy mà những người dân được hưởng lợi nhất là các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thịt… Nó giúp cho các bà nội trợ giảm được nhiều chi phí cho chi tiêu gia đình.

Trong khi đó, bà Lê Thị Bình cho biết mỗi khi biết Siêu thị Co.opmart hay Big C đang giảm giá dầu ăn, sữa tắm, gạo, quần áo… thì đi siêu thị mua.

“Có nhiều lần nghe hàng xóm khoe mua được hàng này, hàng kia giảm giá ở siêu thị nên nhiều người mách nhau chờ siêu thị có giảm giá mới đi mua. Thật sự đó cũng là cách giúp giảm chi phí đáng kể. Nếu siêu thị mà không có nhiều hàng giảm giá thì thiệt thòi cho người tiêu dùng quá” - bà Bình nói.

Đại diện một siêu thị tại TP.HCM cũng cho hay: Hiện nay các siêu thị đều tổ chức ít nhất 20 chương trình khuyến mãi/năm. Vì khi sức mua thị trường yếu, các nhà bán lẻ nội hay ngoại đều phải tăng khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng và điều này là có lợi cho khách hàng, vậy tại sao lại chỉ cho phép khuyến mãi ba lần/măm? Nếu siết theo hướng dự thảo của Bộ Công Thương thì nhà bán lẻ chắc chắn sẽ… chết.

VCCI cũng nhận xét các quy định giới hạn về khuyến mãi, giảm giá tại siêu thị, trung tâm thương mại là sự can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách bất hợp lý.

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng Bộ Công Thương đưa ra quy định giới hạn khuyến mãi, giảm giá ở các siêu thị là đi ngược với thị trường, can thiệp quá sâu vào chuyện kinh doanh của doanh nghiệp, đi ngược với tinh thần Chính phủ kiến tạo.

“Quy định siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tối thiểu từ 10 giờ đến 22 giờ… là can thiệp sâu vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.