Mùng 4 Tết, 52 tay đua mô tô hội tụ tại sân vận động Cần Thơ

(PLO)- Tại giải đua mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ II-2026 diễn ra vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, 52 vận động viên sẽ tranh tài ở ba hệ thi đấu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-2, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ thông tin về giải đua mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ II-2026.

Cụ thể, giải đua mô tô diễn ra vào 14 giờ ngày 20-2 (nhằm mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Đây là hoạt động chào năm mới 2026 và "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026".

2-9-giai-dua-xe-mo-to-quoc-gia-tp-can-tho-68.jpg
Tại giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ II-2026 diễn ra vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, 52 vận động viên sẽ tranh tài ở ba hệ thi đấu. Ảnh: CHÂU ANH

Tại giải đấu lần này, 52 vận động viên (VĐV) tranh tài ở ba hệ thi đấu. Trong đó, 16 VĐV thi đấu hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ 125 phân khối; 20 VĐV thi đấu hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì 150 phân khối và 16 VĐV thi đấu hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT 120 phân khối.

Theo Ban tổ chức, mỗi lượt đua gồm 3-4 VĐV, chọn ra 2 VĐV nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tiếp theo.

Đối với hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ và hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì, các VĐV thi đấu vòng loại đến bán kết 8 vòng sân, chung kết 10 vòng sân. Riêng hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT, VĐV thi đấu vòng loại đến bán kết 6 vòng sân, chung kết 8 vòng sân.

“Các VĐV đạt hạng nhất hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì 150 phân khối và hạng nhất hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT giải đua xe mô tô Cúp vô địch quốc gia lần thứ I-2025 các chặng tại sân vận động Cần Thơ sẽ thi đấu hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ năm 2026” - Ban tổ chức thông tin thêm.

Nhiều năm qua, sân vận động Cần Thơ đã trở thành địa chỉ quen thuộc, thường xuyên tổ chức các giải đua mô tô vào dịp mùng 4 Tết và lễ 2-9 hàng năm. Những cuộc tranh tài không chỉ là sự kiện thể thao mà đã trở thành món ăn tinh thần đặc sắc, thu hút đông đảo người dân về cổ vũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.