Mức phóng xạ tăng cao tại nhà máy Fukushima 1

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo và các nguồn tin nước ngoài, đến tối 17/3/2011, mức phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vẫn tăng cao sau khi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã dùng xe vòi rồng để phun nước vào lò phản ứng số 3 của nhà máy nhằm làm mát bể chứa nhiên liệu của lò này.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết lượng phóng xạ đo được quanh tòa nhà hành chính của nhà máy đã tăng lên mức 4.000 microsievert/giờ. Mức phóng xạ có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe là 1.000 microsievert/giờ trong 1 năm.

Khoảng 30 tấn nước đã được phun vào lò phản ứng số 3. Tuy nhiên, đến tối 17/3/2011, Đội cơ động số 1 thuộc SDF đã quyết định ngừng sử dụng vòi rồng sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực, do lượng phóng xạ tại hiện trường quá cao, gây nguy hiểm. Theo tin mới nhận được, việc phun nước như vậy đã bước đầu mang lại hiệu quả trong việc làm mát bể chứa nhiên liệu của lò phản ứng này.

Mức phóng xạ tăng cao tại nhà máy Fukushima 1 ảnh 1

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. (Ảnh chụp ngày 17/3/2011, nguồn: Reuters)

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mátxcơva sẵn sàng giúp Nhật Bản ngăn chặn rò rỉ phóng xạ từ nhà máy trên, loại bỏ các hậu quả của sự cố này, trong đó có việc dập tắt các đám cháy xảy ra tại nhà máy Fukushima.

Trong khi đó, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) ngày 17/3/2011 cho biết đã phát hiện mức phóng xạ cao hơn bình thường trên giày và quần áo của 25 hành khách đến từ nhiều thành phố khác nhau ở Nhật Bản. Toàn bộ số hành khách trên đã được phép đi sau khi thay trang phục và rửa các thiết bị nhiễm xạ bằng nước.

Trước đó, chính quyền hòn đảo này đã lắp đặt các thiết bị đo phóng xạ ở ba sân bay lớn và đã kiểm tra hơn 4.400 hành khách đến từ Nhật Bản.

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc cũng phát hiện mức phóng xạ cao bất thường trên mũ và áo khoác của 3 hành khách đến từ Nhật Bản tại Sân bay Incheon. Tuy nhiên, kênh truyền hình YTN cho biết do mức phóng xạ này không gây hại tới sức khỏe cộng đồng nên 3 hành khách trên vẫn được nhập cảnh.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.