Mức lương của Arsenal khiến MU phải xấu hổ

(PLO)- 20 CLB ở Premier League chi tổng cộng số tiền đáng kinh ngạc 3,8 tỉ bảng Anh cho tiền lương, trong đó, thành tích của Arsenal tốt hơn Manchester United dù chi ít hơn 100 triệu bảng Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mức lương của 20 CLB tại Premier League mùa trước vừa được tiết lộ, trong đó, chỉ có hai CLB Premier League có hóa đơn lương dưới 100 triệu bảng Anh. Arsenal về đích thứ hai tại Premier League mùa trước sau nhà vô địch Man City, mặc dù “Pháo thủ” chỉ chi mức lương cao thứ năm ở giải đấu là 235 triệu bảng Anh.

Đoàn quân của chiến lược gia người Tây Ban Nha Mikel Arteta chi mức lương đáng kinh ngạc khi Man City bỏ ra hơn Arsenal gần 200 triệu bảng Anh tiền lương trong mùa giải 2022 - 2023. Theo đó, đoàn quân của Pep Guardiola dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League về tiền lương khi chi 423 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, đi kèm với đó là thành tích tương xứng khi Man City vô địch Premier League lần thứ ba liên tiếp.

man-city.png
Man City dù chi lương khủng nhất Premier League nhưng đi kèm với đó là thành tích tương xứng. ẢNH: GETTY

Nhưng sự chênh lệch đáng ngạc nhiên nhất là giữa Arsenal (235 triệu bảng Anh) và bộ ba xếp vị trí từ thứ hai đến thứ tư là Liverpool (373 triệu bảng Anh), Chelsea (340 triệu bảng Anh) và Manchester United (331 triệu bảng Anh).

Hóa đơn tiền lương của Arsenal thấp hơn từ 96 triệu bảng Anh đến 138 triệu bảng Anh so với ba câu lạc bộ trên. Đó là một số liệu thống kê đáng kinh ngạc, đặc biệt khi bạn xem xét những khó khăn của Chelsea và Manchester United.

Chelsea mùa trước xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng Premier League và vẫn giữ vị trí đó ở mùa này. Trong khi đó, MU đứng thứ ba mùa trước sau Man City và Arsenal nhưng bây giờ “quỷ đỏ” xếp tận vị trí thứ sáu mùa này.

arsenal-premier-league.png
Arsenal chi ít hơn... ẢNH: GETTY
manchester united
... Manchester United đến gần 100 triệu bảng Anh tiền lương ở mùa trước. ẢNH: GETTY

Ngoài 5 CLB “đại gia” trên, Tottenham là CLB còn lại ở Premier League có mức lương vượt quá 200 triệu bảng Anh. Mùa trước, đội bóng thành London chi 209 triệu bảng Anh tiền lương. Tiếp theo là Aston Villa (194 triệu bảng Anh), Newcastle United (187 triệu bảng Anh) Leicester City (đã xuống hạng, 182 triệu bảng Anh) và CLB hiện đang gặp khó khăn về tài chính Everton (159 triệu bảng Anh) để hoàn thành Top 10.

Trong khi đó, ở đầu bên kia của bảng lương Premier League mùa 2022 - 2023, Fulham (90 triệu bảng Anh) và đối thủ Tây London Brentford (99 triệu bảng Anh) là 2 CLB duy nhất có mức lương đội hình dưới 100 triệu bảng Anh.

Và đáng chú ý là cả hai CLB này đều kết thúc ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League trong mùa giải trước. Brentford kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9, trong khi Fulham, đội có mức lương thấp nhất Premier League, cán đích ở vị trí thứ 10 một cách ấn tượng.

premier-league-wages.png
Mức lương của 20 CLB tại Premier League mùa trước. ẢNH: SUN SPORTS

Các CLB xếp từ vị trí thứ 11 đến 18 trong bảng lương Premier League lần lượt là Nottingham Forest (145 triệu bảng Anh), West Ham (137 triệu bảng Anh), Brighton (128 triệu bảng Anh), Crystal Palace (124 triệu bảng Anh), Leeds United (đã xuống hạng, 121 triệu bảng Anh), Wolves (121 triệu bảng Anh), Southampton (đã xuống hạng, 113 triệu bảng Anh) và Bournemouth (100 triệu bảng Anh). Tổng tiền lương của tất cả 20 CLB Premier League cộng lại là 3,8 tỉ bảng Anh, một nửa trong tổng số đó đến từ nhóm Big Six Premier League.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.