Muangthong sụp đổ, bóng đá Thái Lan đổ theo?

(PL)- Muangthong Utd thua sấp mặt trước Samut Prakan 0-3 cuối tuần qua trên sân nhà SCG khiến giới chuyên môn Thái Lan lo ngại bởi đây là đội bóng có hơn nửa đội hình tuyển Thái Lan.

Sau 10 lượt trận, Muangthong Utd đang có 7 điểm và ở cuối bảng xếp hạng so với đội đầu bảng là Thai Port 23 điểm.

Danh sách đội tuyển Thái Lan đá King’s Cup vẫn chưa được thông báo rộng rãi nhưng những nhà chuyên môn Thái Lan đã quen điểm mặt đội tuyển Thái Lan với hình hài Muangthong Utd kiểu như cầu thủ Hà Nội chiếm số đông trong đội tuyển Việt Nam vậy.

Thực tế thì lãnh đạo đội Muangthong Utd khi không muốn cầu thủ của mình lên tuyển cũng có lý do của họ. Một là muốn củng cố thật sự đội bóng được xem là hơn nửa đội tuyển quốc gia; hai là muốn “dạy dỗ” các tuyển thủ có thái độ chểnh mảng ở CLB mà vẫn chắc suất đội tuyển.

Cũng cần biết giới chuyên môn Thái Lan đã quá quen với hình ảnh đội tuyển có bộ đôi trung phong Dangda - Adisak làm mưa làm gió ở các đấu trường khi khoác áo đội tuyển Thái Lan, thế nhưng ở CLB Muangthong Utd gần đây cả hai chẳng ghi được bàn thắng nào ở Thai-League.

Cỗ máy ghi bàn của Muangthong Utd, lối chơi hủy diệt cùng sân bóng SCG được người Thái hay tự hào ví như Man. Utd của Thái Lan thế mà giờ đây lại tuột dốc thảm hại xuống đáy bảng.

Bóng đá Thái Lan vẫn còn cay cú muốn trả thù bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, với hình ảnh nhà vô địch Muangthong Utd thảm hại, cùng hàng loạt tuyển thủ bị lãnh đạo CLB xin cho không gia nhập đội tuyển liệu bóng đá Thái Lan có đổ theo?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.