Mua nhà ở nước ngoài: Coi chừng bị lừa

Chỉ được chuyển tiền ra nước ngoài cho các nhu cầu như khám chữa bệnh, đóng học phí... Gần đây, sàn giao dịch bất động sản K. ở quận 3 có giới thiệu chương trình mua nhà, đất nước ngoài, nhất là Mỹ, Nga, Đức.

Thông tin này nhanh chóng được giới đầu tư bất động sản và các gia đình có con em du học ở nước ngoài quan tâm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì việc đầu tư mua nhà, đất ở nước ngoài không đơn giản như vậy. Trong hai ngày 3 và 4-5, trong vai một người đi mua nhà tại Mỹ cho con du học, phóng viên đã được nhân viên sàn giao dịch bất động sản K. giới thiệu chương trình tìm hiểu cơ hội đầu tư bất động sản tại Mỹ. Trong tờ chương trình này có một số bất động sản đang được rao bán như tòa nhà Dragon Hoter + Casino Site có địa chỉ 3810 Spring Mountain Road - Las Vegas. Tòa nhà này cao 28 tầng có 220 phòng được phép hoạt động sòng bạc, cửa hàng thương mại, phòng hội họp, khách sạn. Năm 2006 có giá là 174 triệu USD và dự kiến ngày 16-5 tới sẽ được đem đấu giá với giá khởi đầu hơn 27 triệu USD. Hay tại bang Florida có 75 căn hộ chung cư kế biển chuẩn bị mang ra đấu giá...

Nhân viên sàn K. này còn giới thiệu thêm một vài sản phẩm nhà, đất bán ở nước ngoài khác. Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập đến cách thức chuyển tiền và nói là nhà nước cấm cá nhân mang ngoại tệ với số lượng lớn ra nước ngoài thì nhân viên sàn này không trả lời được. Sau đó, một nhân viên khác đến giải thích chương trình tìm hiểu mua bất động sản ở Mỹ cũng như một số nước khác công ty chưa công bố chính thức.

“Công ty chúng tôi đang xin giấy phép để đầu tư ra nước ngoài, khi có được giấy này thì mới tiến hành chương trình trên. Lúc đó, khách hàng muốn mua nhà, đất ở nước ngoài thì công ty đứng ra mua dưới dạng hợp đồng ủy thác đầu tư” - nhân viên này cho biết.

Đến đây, phóng viên hỏi nếu bây giờ có nhu cầu mua nhà, đất ở Mỹ thì làm sao. Trước câu hỏi này, nhân viên sàn K. cho biết có một cách là mua thông qua các tiệm vàng. Nghĩa là khách hàng đến tiệm vàng (có đầu mối ở nước ngoài mà khách hàng mua bất động sản) làm một hợp đồng vay nợ để nhằm hợp thức hóa số tiền mua bất động sản ở nước ngoài.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMvề việc này, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh TP.HCM, cho biết việc chuyển ngoại tệ qua các tiệm vàng để mua nhà ở nước ngoài như trên là hành vi phạm pháp. Ông Minh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua bất động sản ở nước ngoài nên tìm hiểu thật kỹ các quy định của pháp luật.

Theo ông Minh, hiện cá nhân trong nước chỉ được phép mang ngoại tệ với số lượng rất ít cho những nhu cầu có mục đích như khám chữa bệnh, du học,... Như chuyển tiền cho con du học thì phải có giấy báo học phí, chuyển tiền thừa kế phải có quyết định của tòa án...

“Còn trường hợp đầu tư ra nước ngoài thì phải có giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, rồi sau đó cá nhân, tổ chức còn phải có giấy chấp thuận của Ngân hàng nhà nước thì mới được phép chuyển tiền” - ông Minh nói.

BÙI NHƠN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.