Mua nhà đất ở nước ngoài không dễ

Cá nhân chỉ được chuyển tiền ra nước ngoài cho các nhu cầu thiết thực học tập, khám chữa bệnh, thừa kế...

Đó là thông tin do ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đầu tư nước ngoài phía Nam thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), cho biết trong hội thảo “Những cơ hội đầu tư xuyên châu lục” do Công ty G4B tổ chức ngày 25-7.

Theo ông Hưng, hiện nay muốn triển khai một dự án đầu tư bất động sản ở nước ngoài thì doanh nghiệp phải được Bộ KH&ĐT cấp giấy phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Hiện Bộ đã cấp giấy phép cho một số ít doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong nước triển khai một số dự án cụ thể nhưng còn với cá nhân thì chưa. Đó là mảng đầu tư trực tiếp, còn việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản như mua cổ phiếu, trái phiếu... thì hiện nay nhà nước Việt Nam chưa có chính sách cụ thể.

Theo bà Đỗ Thị Loan - Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhu cầu mua nhà đất ở Mỹ, Úc... của người dân là có nhưng không nhiều. Vì hiện nay việc chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán đang vướng Pháp lệnh Quản lý ngoại hối, người dân chỉ được chuyển một số tiền rất nhỏ cho các nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, thừa kế... Vì vậy, việc nói có làn sóng đem tiền ra nước ngoài mua nhà đất của người dân là chưa đúng.

Cũng theo bà Loan, hiện tại giá nhà đất ở nước ngoài có giảm nhưng xét về tiềm năng thì việc đầu tư bất động sản trong nước vẫn thu lợi lớn hơn.

Tại hội thảo, ông Matt Tuton, hội viên của Viện Quản lý Úc, thuyết trình về sự hấp dẫn của thị trường bất động sản Úc, Mỹ nhưng vẫn cảnh báo việc mua nhà ở đây sẽ rất khó khăn. Theo ông này, ngoài việc người mua phải chịu thuế cao, thủ tục chứng minh thu nhập thì việc vay tiền mua bất động sản ở Úc, Mỹ hiện đang bị siết rất chặt.

Liên quan đến việc mua bất động sản ở nước ngoài, trước đó cũng đã có một số sàn bất động sản và công ty du lịch ở TP.HCM đứng ra giới thiệu các dịch vụ. Tuy nhiên, khi phóng viên đi tìm hiểu thì việc chuyển tiền vẫn làm “chui”, có độ rủi ro rất cao.

BÙI NHƠN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.