Ấn Độ, Pakistan

Mưa lớn giết chết hơn 200 người

(PLO) - Tờ Channelnewsasia vừa dẫn lời các nhà chức trách cho biết, đã có hơn 200 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong trận mưa lớn gây lũ lụt, lỡ đất, sập nhà ở Pakistan và miền bắc Ấn Độ vào hôm qua thứ bảy (6-9).
Quân đội và các nhân viên cứu hộ kết hợp với tàu thuyền và máy bay trực thăng đã được triển khai ở hai nước để cứu trợ và tiếp cận với những nạn nhân đang còn mắc kẹt trong mưa bão.

Đợt mưa lớn này đã cướp đi sinh mạng của 106 người dân Pakistan và làm hư hỏng hàng ngàn ngôi nhà. Riêng ở Ấn Độ, mưa lớn đã giết chết hơn 100 người và hàng ngàn người khác bị thương.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp vào hôm qua để ra lệnh tăng tốc việc cứu hộ và cứu trợ cho các nạn nhân trong nước. (Ảnh minh họa)

"Tỉnh Punjab là tỉnh chịu thiệt hải nặng nề nhất với 55 người chết, 235 người bị thương; tỉnh Kashmir có 48 người chết, trong đó có 3 binh sĩ bị thiệt mạng do lở đất", tổng giám đốc trung tâm cứu hộ, ông Rizwan Naseer nói với AFP.

Trong khi đó, nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Ấn Độ. Đây được coi là đợt mưa và lũ lụt lớn nhất trong nữa thế kỉ qua cướp đi sinh mạng của 86 người từ hôm thứ 3 tuần trước. 

Nhiều con đường huyết mạch và đường cao tốc đến vùng Kashmir đều bị đóng cửa, nhiều cây cầu bị cuốn trôi và các tuyến đường sắt cũng ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. 

"Lực lượng chức năng Ấn Độ đã tìm thấy xác của 27 người bị nước cuốn trôi ở các con sông", một quan chức cấp cao nhà nước cho biết.

Mưa lớn trên núi đã cuốn trôi một chiếc xe buýt chở hơn 60 người vào hôm thứ năm, trong đó 36 người vẫn còn mất tích. 

Ngoài những nạn nhân trên, 48 người đã thiệt mạng ở khu vực Jammu (phía nam Ấn Độ) và 11 người khác ở thung lũng Kashmir. 

Ngoài ra, mưa lũ đã khiến hàng ngàn người bị cô lập gây khó khăn trong việc cứu trợ. Trường hợp thương tâm nhất xảy ra với một gia đình người Ấn Độ, 8 thành viên trong gia đình đều bị thiệt mạng do nhà đổ sập khi họ đang ngủ, AFP dẫn lời quan chức địa phương, Rohit Gupta cho biết.

Tại Pakistan, nước đã dần rút xuống ở nhiều khu vực nhưng “báo động đỏ” vẫn còn được ban hành cho 4 tỉnh Jhelum, Sialkot, Nankana Sahib và Narowal. Hiện tại các cơ quan chức năng đang phải giải quyết các vẫn đề phát sinh sau lũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.