Mưa lớn biến sa mạc thành đầm lầy, 70.000 người dự lễ hội người bị kẹt, 1 người chết

(PLO)- Mưa lớn tại sa mạc bang Nevada (Mỹ) biến khu vực này thành đầm lầy,  hơn 70.000 người tham gia lễ hội “Burning Man” tại đây bị kẹt, 1 người chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-9, mưa lớn tại sa mạc bang Nevada (Mỹ) biến khu vực này thành đầm lầy, hơn 70.000 người tham gia lễ hội “Burning Man” tại đây bị kẹt, 1 người chết, theo đài CNN.

Những người bị kẹt do đến sa mạc Black Rock (bang Nevada) để tham gia lễ hội “Burning Man”. Đây là một trong những lễ hội văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật thường niên nổi tiếng hàng đầu của Mỹ nhằm tôn vinh tư tưởng tiến bộ.

Trận mưa lớn bắt đầu từ đêm 1-9, đến đêm 3-9 mưa vẫn chưa tạnh.

Những người tham dự lễ hội Burning Man ở bang Nevada (Mỹ) bị kẹt lại do mưa lớn ngày 2-9. Ảnh: USA TODAY

Những người tham dự lễ hội Burning Man ở bang Nevada (Mỹ) bị kẹt lại do mưa lớn ngày 2-9. Ảnh: USA TODAY

Đại diện Văn phòng Cảnh sát địa phương - ông Sgt. Nathan Carmichael nói với CNN rằng mưa lớn đã khiến khu vực tổ chức sự kiện lầy lội với lớp bùn dày tới mắt cá chân và mọi sự kiện phải ngưng lại.

“Hơn 70.000 người tham gia sự kiện. Một số người đã cố rời đi nhưng hầu hết phương tiện đều bị mắc kẹt” - theo ông Carmichael.

Các phương tiện đang cố gắng rời khỏi lễ hội Burning Man hôm 3-9. Ảnh: CNN

Các phương tiện đang cố gắng rời khỏi lễ hội Burning Man hôm 3-9. Ảnh: CNN

Vị quan chức cũng cho biết cảnh sát đang điều tra “một cái chết xảy ra trong đợt mưa này”. Cảnh sát không công khai công khai thông tin của nạn nhân cũng như hoàn cảnh của cái chết nhưng nói rằng đã thông báo cho gia đình nạn nhân về vụ tai nạn.

Ban tổ chức lễ hội Burning Man đã đóng cửa lối ra, vào nơi tổ chức sự kiện. Ban tổ chức chưa cho biết thời gian mở cửa trở lại nhưng hy vọng sẽ có nắng trở lại vào ngày 4-9.

Đại sứ Mỹ tại Nhật ăn cá tỉnh Fukushima

Đại sứ Mỹ tại Nhật ăn cá tỉnh Fukushima

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel thăm Fukushima và ăn cá ở tỉnh này, đồng thời nói rằng nước do nhà máy hạt nhân nói trên xả ra an toàn hơn nước thải từ các cơ sở nguyên tử Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.