Mùa leo núi Everest năm nay rất nguy hiểm, đã có hai người chết

(PLO)- Các công ty dịch vụ du lịch rất hào hứng bắt đầu một mùa leo núi mới sau khi hoạt động leo núi Everest hai năm qua có phần ngưng trệ vì các thảm họa.

Đã có khoảng 330 người chinh phục thành công đỉnh Everest trong mùa leo núi năm nay - từ tháng 3-5 hằng năm.

Tuy nhiên, cũng có khoảng 30 người đã bị sốc độ cao, hầu hết họ bị sốc độ cao khi đang trên đường leo đến đỉnh núi hoặc đã lên đến đỉnh và quay về. Đặc biệt trong hai ngày qua đã có hai người chết.

Hãng tin ANP (Hà Lan) đưa tin một công dân nước này là anh Eric Arnold, 35 tuổi, chết tối 20-5 vì sốc độ cao sau khi chinh phục đỉnh Everest. Anh Arnold có triệu chứng mất hết năng lượng và chết trong khi đang ngủ.

Anh Arnold là một trong những người leo núi được cứu khi xảy ra lở tuyết ở núi Everest vì động đất ở Nepal năm 2015.

Mùa leo núi Everest năm nay rất nguy hiểm, đã có hai người chết ảnh 1
Hình ảnh anh Eric Arnold chinh phục đỉnh Everest lần thứ 5 được anh đưa lên mạng xã hội Twitter ngày 20-5 trước khi bị sốc độ cao và chết. Ảnh: TWITTER

Tài khoản mạng xã hội Twitter của anh Arnold ngày 20-5 còn cập nhật bài viết của anh rằng anh đã chinh phục được đỉnh Everest lần thứ 5.

Trả lời phỏng vấn đài RTV Rijinmond (Hà Lan) đầu năm nay, anh Arnold nói anh biết rằng các rủi ro của việc chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest không hẳn đã chấm dứt dù đã leo lên được tới đỉnh.

“2/3 số tai nạn xảy ra trên đường trở xuống. Dù bạn có lên được tới đỉnh nhưng phần lớn các nguy hiểm vẫn còn phía trước.”

Chỉ vài giờ sau cái chết của anh Arnold, cô Maria Strydom, Tiến sĩ giảng dạy về tài chính ở Trường ĐH Monash (Úc) cũng qua đời cũng vì bị sốc độ cao khi từ đỉnh Everest quay xuống.

“Cô Strydom phát bệnh ngày 21-5 sau khi đến đỉnh Everest. Cô cho biết cảm thấy rất yếu và mất năng lượng… đây là triệu chứng của bệnh sốc độ cao” - hãng tin ABC (Úc) dẫn lời Giám đốc Pasang Phurba Sherpa của Công ty Dịch vụ du lịch Seven Summit Treks.

Cô Strydom leo núi cùng chồng. Trước chuyến đi, cô Strydom cho biết cô đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chinh phục đỉnh Everest lần này.

Mùa leo núi Everest năm nay rất nguy hiểm, đã có hai người chết ảnh 2
Cô Maria Strydom đã leo nhiều ngọn núi ở khắp năm châu lục trong tám năm qua. Ảnh: MONASH UNIVERSITY

Trước chuyến leo núi định mệnh này, cô Strydom cùng chồng đã chinh phục được bốn đỉnh núi cao ở khắp các châu lục - núi Denali (Alaska), Aconcagua (Argentina), Ararat (Thổ Nhĩ Kỳ) và Kilimanjaro (Kenya).

Hiện thi thể cả hai vẫn chưa được đưa xuống núi vì còn phụ thuộc vào thời tiết.

Ngoài hai du khách thiệt mạng tại đỉnh Everest này, ngày 19-5, một người leo núi Ấn Độ cũng chết sau khi sốc độ cao từ đỉnh núi Dhaulagiri, cũng nằm trong dãy Himalayas.

Trong ngày 19-5, một người Sherpa mang hành lý cho du khách cũng thiệt mạng vì rơi từ độ cao 2.000 m từ núi Lhotse - một trong bốn ngọn núi cao nhất thế giới.

Đã có hàng ngàn người chinh phục được đỉnh Everest kể từ khi ông Edmund Hillary và người hướng dẫn Sherpa Edmund Hillary chinh phục nóc nhà thế giới này đầu tiên vào năm 1953. Cũng đã có hơn 250 người bỏ mạng vì mục tiêu này.

Các công ty dịch vụ du lịch rất hào hứng bắt đầu một mùa leo núi mới sau khi hoạt động leo núi Everest hai năm qua có phần ngưng trệ vì các thảm họa. Trận động đất kinh hoàng năm 2015 ở Nepal đã khiến mùa leo núi bị hủy bỏ. Mùa leo núi năm 2014 cũng bị hủy bỏ phần lớn hoạt động sau khi xảy ra một trận lở tuyết kinh hoàng làm 16 người hướng dẫn Sherpa thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.