Mưa gôn ở Futsal và kỷ lục TG bóng rổ ở Philippines

(PL)- Futsal Philippines dự giải Đông Nam Á nhận những “cơn mưa gôn” muối mặt. Đêm 27-10, họ bị Futsal Việt Nam “giã” 24 bàn trắng. 

Trước đó Futsal Indonesia cũng “trút” 21 bàn vào lưới Philippines… Tuy nhiên, các cầu thủ Philippines lại rất bình thản, còn người dân Philippines thì ngóng đến World Cup bóng rổ 2023 mà Philippines chạy đua đăng cai.

Cuối tuần trước, giải Bóng rổ vô địch quốc gia Philippines (PBA) chứng kiến trận đấu của vòng chung kết cúp bóng rổ quốc gia mang tên Cúp Thống đốc với con số kỷ lục 53.642 người xem. Con số mà chưa sân bóng đá nào ở Việt Nam có được. Cũng cần biết Cúp Thống đốc của Philippines đang trong giai đoạn đóng vai trò chủ đạo để Philippines chạy đua đăng cai vòng chung kết World Cup bóng rổ 2023.

Philippines không nổi tiếng ở Đông Nam Á với những môn thể thao phổ biến như bóng đá, futsal. Họ cũng chẳng phải là cường quốc thể thao SEA Games nhưng họ có “thương hiệu thể thao” riêng mà có lẽ nhiều quốc gia khác phải thèm khát. Đó là bóng rổ và quyền Anh.

Bóng rổ của Philippines thuộc đẳng cấp hàng đầu châu lục và là vị khách thường xuyên của các vòng chung kết World Cup. Còn với quyền Anh thì Philippines sản sinh ra nhiều võ sĩ cự phách qua nhiều thế hệ.

Bóng rổ Philippines không tìm ra đối thủ ở Đông Nam Á, còn ở châu Á thì họ ngồi “cùng mâm” với Trung Quốc, Nhật Bản.

Nhiều quan chức của Liên đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA) đang có mặt ở Philippines làm công tác tiền trạm về cơ sở vật chất, tiềm năng người hâm mộ để ghi nhận về ứng viên cho chủ nhà World Cup bóng rổ 2023.

Có điều đáng nói là bóng rổ nhà nghề của Mỹ nổi tiếng nhất thế giới nhưng khán giả dù đầy ắp vẫn chưa thể đạt kỷ lục thế giới như Philippines. Ghi nhận về kỷ lục bóng rổ, một trận đấu của World Cup tại Rio de Janeiro của Brazil năm 1954 có số khán giả là 35.000 người. Con số này rõ ràng thua xa một trận bóng rổ ở Philippines năm 2014 đã có 52.612 người xem. Còn mới đây thì nhà thi đấu Bucalan có sức chứa 55.000 khán giả cuối tuần qua đã lập kỷ lục với 53.642 người xem.

Đấy là điều mà Philippines có điểm rất cao trong cuộc đua đăng cai World Cup bóng rổ 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.