Mua Chelsea 140 triệu bảng, Abramovich bán lại 3-4 tỉ bảng

(PLO)- Abramovich nói rằng ông mệt mỏi và không muốn CLB Chelsea bị gián đoạn phát triển hay rơi vào khủng hoảng nếu có điều bất ngờ và tồi tệ xảy ra với một tỉ phú người Nga như ông. 

Tỉ phú Nga Abramovich, ông chủ CLB Chelsea, cho biết nếu phi vụ bán Chelsea thành công, ông sẽ chuyển toàn bộ số tiền đấy vào quỹ nhân đạo tái thiết và phục hồi Ukraine sau chiến tranh.

Hình ảnh mà báo chí Anh cho rằng tỉ phú Abramovich, ông chủ của Chelsea, rất thân với Tổng thống Putin. Ảnh: GETTY IMAGES

Abramovich nói rằng ông mệt mỏi và không muốn CLB Chelsea bị gián đoạn phát triển hay rơi vào khủng hoảng nếu có điều bất ngờ và tồi tệ xảy ra với một tỉ phú người Nga như ông. Ông đã tiên liệu sẽ có những tình huống phức tạp xảy ra với ông và với CLB Chelsea nếu ông vẫn còn nắm giữ nên phải bán trước khi điều tồi tệ đấy xảy ra.

Cũng có thông tin từ báo chí Nga chỉ ra rằng tỉ phú Abramovich rất thân cận với Tổng thống Nga Putin nên việc sở hữu một đội bóng nhà nghề tại Anh thì sớm muộn gì mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Trong khi đó ở Hạ viện Anh thì đã xôn xao bàn tán vì sao tỉ phú Abramovich, chủ nhân CLB Chelsea, chưa bị phía Anh trừng phạt? Ở Anh còn phân tích rằng các lĩnh vực làm ăn của ông Abramovich đều ít nhiều có liên quan đến nhà nước Nga và đó là điều khiến Abramovich không thể có hộ chiếu Anh như ông đang có thêm hộ chiếu Israel, Bồ Đào Nha.

Abramovich đã có 19 năm làm chủ CLB Chelsea, từ năm 2003 khi ông mua về với giá 140 triệu bảng. Nay ông rao bán lại với giá 3-4 tỉ bảng và tỉ phú Hansjoerg Wyss của Thụy Sĩ cùng nhà đầu tư Mỹ Todd Boehly đang đàm phán để mua lại.

Lại cũng có thông tin thêm một nhân vật nữa là tỉ phú Javed Afridi, người Pakistan, xuất hiện đòi một mình “đong tất” Chelsea. Javed Afridi là một tay kinh doanh chuyên mua các giải đấu nhượng quyền trong lĩnh vực bóng rổ, bầu dục... và tỉ phú này đánh giá rằng Chelsea hiện thuộc hàng lớn và triển vọng nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.