Một xã có hơn 11.600 doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động

(PLO)- Xã Đông Thạnh, TP.HCM khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-10, UBND xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) phối hợp với Hội Doanh nghiệp xã tổ chức chương trình kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 đến 13-10-2025).

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh trở thành hội doanh nghiệp cấp xã đầu tiên của TP.HCM được thành lập kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, cho biết hiện nay trên địa bàn xã có 6.594 doanh nghiệp và 5.038 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Các doanh nghiệp này đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

xa-dong-thanh-2.jpg
Lãnh đạo xã Đông Thạnh chúc mừng các doanh nghiệp. Ảnh: TT.

Bà Quỳnh nhấn mạnh, UBND xã luôn đồng hành và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển hiệu quả, bền vững.

Chính quyền địa phương khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, đồng thời tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của TP.HCM và cả nước.

Đông Thạnh hướng đến xây dựng cộng đồng doanh nghiệp không chỉ năng động, sáng tạo mà còn có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Tại chương trình, UBND xã Đông Thạnh cũng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. Ảnh: TT.
Tại chương trình, UBND xã Đông Thạnh cũng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. Ảnh: TT.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Thái Hồng Kiên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh, cho biết sau thời gian hình thành và phát triển, các doanh nghiệp và hợp tác xã tại địa phương đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và đang từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế.

Nhiều đơn vị duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt trên 50% kế hoạch đề ra cho năm 2025, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp vào quỹ khuyến học, hỗ trợ người nghèo và bảo vệ môi trường.

Theo ông Kiên, việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh là bước đi mang tính tiên phong, giúp gắn kết cộng đồng doanh nhân ở cấp cơ sở, tạo môi trường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hợp tác đầu tư. Trong thời gian tới, hội sẽ tập trung phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, hình thành các cụm doanh nghiệp xanh, hướng tới mô hình phát triển bền vững.

UBND xã Đông Thạnh ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh

Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh

(PLO)- UBND xã Đông Thạnh vừa tổ chức lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp xã, tạo diễn đàn gắn kết cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.