Một số chợ tiểu thương quần áo, mỹ phẩm... tạm nghỉ

(PLO)- Tại một số chợ, nhiều tiểu thương kinh doanh những ngành hàng không thiết yếu như thời trang, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng... chủ động tạm đóng cửa.

TP.HCM yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao vui chơi, giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu từ ngày 28-3 đến 15-4.

Các cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn được hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan y tế

Ghi nhận sáng 29-3 phần lớn các nhà hàng, quán ăn, cà phê… đều tuân thủ nghiêm.

Sáng 28-3 một quán cà phê tại quận Tân Bình từ phục vụ tại chỗ đã chuyển sang bán mang đi 

Quán phở này cũng thông báo chỉ bán cho khách mang về 

Tương tự, một số chợ truyền thống như chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3; chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, tiểu thương những ngành hàng không thiết yếu như thời trang, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng... đã chủ động tạm đóng cửa. Trong khi đó, những ngành hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, tạp hóa vẫn phục vụ người dân đầy đủ.

Dù mới khoảng 11 giờ trưa, chị T., tiểu thương quầy tạp hóa chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3 vừa đóng cửa sạp cho biết do lo ngại dịch nên chỉ mở bán giao hàng xong cho mối thì về nhà.

Tương tự bà Lan chủ sạp tạp hóa tại chợ này cũng cho biết tình hình dịch người dân cũng ít đi chợ hơn, bán lai rai thôi. Do sạp của mình mấy lâu nay chỉ bán một buổi sáng rồi nghỉ chứ không hẳn do lo ngại dịch mà nghỉ bán sớm.

Ngay mặt tiền chợ Nguyễn Văn Trỗi chỉ còn quầy thuốc Tây mở cửa phục vụ, các sạp vải, đồng hồ... đã nghỉ bán

Khu vực ăn uống tại chợ Nguyễn Văn Trỗi nghỉ bán nhiều

Trong lòng chợ chỉ còn vài sạp trái cây, tạp hóa mở bán

Người tiêu dùng ghé khu vực bán thủy hải sản chợ Nguyễn Văn Trỗi 

Một số sạp quần áo ngay mặt tiền chợ Phạm Văn Hai nay cũng tạm đóng nghỉ 

Từ cổng chợ Phạm Văn Hai hai bước vào mặt tiền đã có nhiều sạp vải, thời hàng tạm nghỉ 

Trong lòng chợ nhiều sạp... tạm nghỉ nhiều

Một khu vực tại chợ Phạm Văn Hai 

Khu vực hàng ăn uống chợ Phạm Văn Hai vắng khách 

Riêng chợ Hòa Hưng, quận 10 số lượng sạp ngành hàng không thiết yếu tạm nghỉ ít hơn so với hai chợ trên.

Tầng trệt hoạt động của khu vực kinh doanh hàng tươi sống, hàng ăn hàng quán vẫn mở bình thường. Tầng một ngành hàng quần áo, hóa mỹ phẩm... rất vắng khách.

Mặt tiền chợ Hòa Hưng vẫn còn nhiều ngành hàng kinh doanh như nữ trang, đồng hồ, trái cây

Một số sạp kinh doanh hàng gia dụng tại chợ Hòa Hưng vắng khách 

Khu vực bán thủy sản chợ Hòa Hưng 

Tầng 1 chợ Hòa Hưng số sạp quần áo thời trang tạm nghỉ không nhiều như các chợ khác

Tầng 1 nhiều sạp mở bán thưa thớt khách 

Khu vực ăn uống tại chợ Hòa Hưng

Trong khi đó, bà Sáu chủ sạp tạp hóa chợ Hòa Hưng, cho biết bán tại chợ được khoảng 30 năm, từ hôm ra tết đến nay mối hàng quán ăn họ đã nghỉ lấy hàng, giờ mở sạp chỉ bán được cho khách vãng lai.

“Bình thường tôi bán đến 6 giờ chiều là dọn về nhưng nay nghỉ bán sớm hơn 5 giờ, 5 giờ 30 là dọn về. Dù ế ẩm và dịch bệnh cũng không đóng cửa nghỉ được, già rồi nghỉ bán cũng không biết làm gì. Tôi không lo lắng dịch bệnh vì mình chỉ dọn hàng hóa ra chợ bán xong rồi về ở trong nhà không đi đâu” - bà Sáu nói.

Bà Sáu chủ sạp tạp hóa đang thảnh thơi trong ngày cuối tuần 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.