Một phụ nữ Việt bị phá thai nhầm ở Hàn Quốc

(PLO)- Hiện bác sĩ và y tá phụ trách đang được điều tra và vụ việc sẽ sớm được gửi đến văn phòng công tố.

Cảnh sát Hàn Quốc đang vào cuộc điều tra vụ việc một bác sĩ đã thực hiện một ca phá thai nhưng lại nhầm đối tượng, đài CNN đưa tin.

Theo cảnh sát quận Gangseo, vào ngày 7-8, một thai phụ sáu tuần tuổi người Việt Nam đến khám thai tại một phòng khám ở quận Gangseo, thủ đô Seoul. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong việc sắp xếp hồ sơ, dẫn đến nhầm lẫn danh tính bệnh nhân nên bác sĩ đã phá thai nhầm cho thai phụ này.

Do không kiểm tra lại danh tính bệnh nhân trước khi tiến hành phá thai nên đã dẫn đến sự việc nhầm lẫn đáng tiếc. Ảnh: ABC NEWS

Hiện bác sĩ và y tá phụ trách đang được điều tra và vụ việc sẽ sớm được gửi đến văn phòng công tố, cảnh sát quận Gangseo nói với CNN.

"Bác sĩ và y tá đã thừa nhận lỗi của họ. Bây giờ họ đang bị buộc tội sơ suất dẫn đến tổn hại cơ thể" - một quan chức cảnh sát nói.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, bệnh nhân được biết đến phòng khám để tiêm dưỡng chất nhưng do nhầm lẫn y tá đã tiêm thuốc mê mà không xác nhận lại danh tính bệnh nhân. Tiếp đó, bác sĩ đã thực hiện phá thai mà không kiểm tra kỹ lại lần nữa. Về phía bệnh nhân cũng không nắm rõ về thủ tục dẫn đến sự nhầm lẫn đau buồn trên.

Được biết Hàn Quốc đã chuyển sang hợp pháp hóa phá thai hồi tháng 4 năm nay và luật sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 31-12-2020. Vậy nên áp theo luật hiện hành thì hành vi phá thai này vẫn được coi là bất hợp pháp và bị trừng phạt theo pháp luật với mức án một năm tù. Những trường hợp ngoại lệ cho việc phá thai khi cha mẹ bị mắc bệnh di truyền, mang thai do bị cưỡng hiếp, loạn luân hoặc thai nhi đe dọa mạng sống của người mẹ.

Ước tính chỉ trong năm ngoái, ở Hàn Quốc đã có 50.000 ca phá thai, theo Bộ Y tế nước này. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều do luật pháp nước này vẫn chưa cho phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.