Một nông dân ở Bến Tre đạt lợi nhuận 50 tỉ đồng/năm

(PLO)- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa công bố danh sách 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, trong đó có nông dân đạt doanh thu 140 tỉ đồng, một nông dân khác đạt lợi nhuận 50 tỉ đồng/năm.

Ngày 3-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm nay dự kiến diễn ra trong hai ngày, 12, 13-10 với một loạt sự kiện như: Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023; Biểu dương 63 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Ngoài ra còn có Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 với chủ đề “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế trong nông nghiệp”; Hội thảo “Chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết năm nay Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hoạt động bình chọn và tìm ra được 100 Nông dân xuất sắc nhất trong số hàng triệu nông dân đạt thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi cả nước.

nông dân xuất sắc 2023
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023.

Những nông dân xuất sắc này hoạt động rất đa dạng trên các lĩnh vực. Đặc biệt xuất hiện những nông dân xuất sắc làm du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Nhiều phát minh, sáng chế của nông dân xuất sắc rất hữu ích, đóng góp hiệu quả cho quá trình sản xuất của nông dân. Nhiều nông dân xuất sắc có mô hình hợp tác xã, liên kết sản xuất có hiệu quả.

Trong số 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc lần này có nông dân xuất sắc đạt doanh thu cao nhất là 140 tỉ đồng. Đó là mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Ngô Văn Đệ ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ngoài ra, thông tin từ Ban tổ chức cũng cho biết năm nay, có một nông dân xuất sắc ở Bến Tre đạt lợi nhuận 50 tỉ đồng/năm.

Theo Ban tổ chức, năm 2023 cũng là năm đầu tiên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Nằm trong khuôn khổ diễn đàn, mạng lưới câu lạc bộ Nông dân Việt Nam xuất sắc cũng được ra mắt dịp này nhằm tập hợp các Nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh, bình chọn trong 11 năm qua để chia sẻ kinh nghiệm, tạo dựng mối liên kết chặt chẽ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 13-10, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.