Một người gốc Việt ở Úc qua đời vì COVID-19

(PLO)- Một cư dân gốc Việt ở TP Geelong, thuộc bang Victoria (Úc) vừa qua đời vì COVID-19.

Tờ The Age ngày 10-8 đưa tin một người gốc Việt ở Geelong, thành phố cảng nằm cách thủ phủ Melbourne của bang Victoria 75 km về phía Tây Nam, đã tử vong vì COVID-19.

Theo tờ báo, ông Kelvin Nguyen (51 tuổi), công nhân của nhà máy chế biến thịt gà Golden Farms, đã tử vong tại nhà cuối tuần qua.

Công ty Turosi, chủ sở hữu nhà máy Golden Farms, cho biết ông Nguyen sống ở Newcomb, ngoại ô Geelong, và đã làm việc cho nhà máy này được 15 năm.

Ông Phil Hand, Giám đốc điều hành của Turosi, bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi mất đi một trong những nhân viên lâu năm đáng giá của mình”.

Ông Kelvin Nguyen vừa qua đời vì COVID-19. Ảnh: THE AGE

Ông Hand cho biết các nhân viên của tổ chức y tế Barwon Health đã báo cho công ty của ông biết về sự ra đi của ông Nguyen hôm 9-8.

Tính cả ông Nguyen, số ca tử vong vì COVID-19 tại bang Victoria hiện đã lên đến 228 người, trong tổng số 314 trường hợp được ghi nhận trên toàn nước Úc tính đến nay, theo trang tin 9 News.

Ông Nguyen có thể là người gốc Việt đầu tiên tử vong vì COVID-19 ở Úc.

Căn bệnh do virus SARS-CoV-2 trước đó đã cướp đi sinh mạng của nhiều người gốc Việt ở các nước khác trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 5, ba thành viên trong cùng một gia đình gốc Việt ở TP Worcester, bang Massachusetts (Mỹ), đã tử vong vì COVID-19.

Ông Joseph Vo Van Ngo (85 tuổi) và bà Bay Thi Huynh (82 tuổi) qua đời vào ngày 14-5. Năm ngày sau, con gái của họ, bà Kim Chi Ngo Nguyen (50 tuổi) cũng tử vong, theo tờ Boston Globe.

Trước đó, vào ngày 16-4, một người đàn ông gốc Việt khác tên Ted Lee (32 tuổi) đã qua đời vì COVID-19 sau gần bốn tuần thở máy ở bệnh viện tại TP Pomona, thuộc bang California, theo đài ABC News.

Vào ngày 14-4, ông Sang Phan, một cư dân gốc Việt ở TP Nassjo, thuộc tỉnh Smaland (Thụy Điển) đã tử vong sau bốn ngày gọi tới đường dây nóng để thông báo về các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2, nhưng được yêu cầu tự cách ly ở nhà, theo trang Social News.

Tại Canada, hồi tháng 6, ông Thong Nguyen (48 tuổi), một nhân viên nhân viên chăm sóc y tế tại BV Jean-Talon ở TP Montreal, đã tử vong vì COVID-19. Trước đó, bác sĩ gốc Việt Huy Hao Dao (44 tuổi) ở tỉnh Quebec cũng đã qua đời vì bệnh này, theo đài CBC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.