Một ngày không xa, đội tuyển Úc sẽ đá AFF Cup

(PLO)- Từ khi Úc gia nhập AFC và là thành viên của LĐBĐ Đông Nam Á, đội tuyển nước này luôn "tránh" AFF Cup nhưng sắp tới thì Úc sẽ tham gia với đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên AFF.

AFC đã nỗ lực thực thi nguyện vọng của bóng đá Úc là trở thành thành viên đầy đủ của gia đình bóng đá Đông Nam Á (AFF). Cụ thể, AFC tiến hành đưa hai CLB của Úc là Central Coast Mariners (bảng G) và Macarthur (bảng F) vào đá AFC Cup khu vực Đông Nam Á mùa 2023-2024 và được các CLB Đông Nam Á chấp nhận.

Úc đang “lấn sân” dần các giải bóng đá Đông Nam Á

Đây là nỗ lực AFC làm nhiều năm qua theo nguyện vọng của bóng đá Úc trong lộ trình muốn trở thành thành viên đầy đủ của gia đình bóng đá Đông Nam Á - AFF kể từ khi chuyển từ châu Đại Dương sang theo quy hoạch của gia đình AFC năm 2006.

Việc hai CLB Central Coast Mariners và Macarthur góp mặt ở AFC Cup trong các bảng đấu khu vực ASEAN là bước thử nghiệm để tiến đến đội tuyển quốc gia Úc sẽ có mặt tham dự các giải Đông Nam Á, trong đó lớn nhất ở cấp quốc gia là AFF Cup.

Trước đây, hai đội bóng thu hoạch nhiều chức vô địch Đông Nam Á là Thái Lan và Singapore luôn phản ứng gay gắt trao cho bóng đá Úc quyền và nghĩa vụ của đội bóng thuộc LĐBĐ Đông Nam Á. Lý lẽ mà phía Thái Lan và Singapore đưa ra là đội tuyển Úc nên ngồi kênh riêng chứ nếu đá AFF Cup thì không ai chơi lại và những cơ hội cho các đội bóng Đông Nam Á thực sự sẽ không còn.

Cùng với đó, nhiều thành viên AFF nêu lý do rằng việc các đội bóng đi lại trong khu vực Đông Nam Á thì thoải mái nhưng nếu xin thị thực vào Úc thì phải trải qua những thủ tục phức tạp chứ không dễ dàng đi lại như các nước Đông Nam Á với nhau.

Nếu Úc đưa đội tuyển quốc gia đá AFF Cup…

Úc thuộc nền bóng đá phát triển nên ban đầu Úc được quy hoạch không được dự các giải ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, dần dần để hòa nhập thực sự, AFC đã nỗ lực cho bóng đá Úc tham dự sâu hơn, nhiều hơn và tương lai là dự đầy đủ các giải châu Á lẫn Đông Nam Á theo đúng quyền và nghĩa vụ với gia đình bóng đá Đông Nam Á.

Hiện nay, bóng đá Úc là thành viên chưa đầy đủ của AFF vì chỉ có bóng đá trẻ, cụ thể là U-20 (U-19), U-17 (U-16)... của họ tham dự các giải Đông Nam Á nhưng cũng rất tùy hứng theo kiểu thích thì tham gia, không thích thì bỏ. Riêng cấp độ U-23 thì Úc chưa bao giờ tham gia giải Đông Nam Á mà chỉ đá giải châu Á.

Ở địa hạt bóng đá là vậy, còn thể thao nói chung thì Úc vẫn chỉ tham gia khu vực châu Đại Dương và các đại hội thể thao Khối thịnh vượng mà thôi. Nên nhớ Úc là cường quốc thể thao Olympic nên nếu Úc tham dự ASIAD thì chắc chắn thể thao Úc sẽ có số má rất cao ở giải thể thao lớn nhất châu Á này.

14_BAICHINH_Uc seda_ AFF Cup_SEP_2023_800.jpg
Đội tuyển Việt Nam từng đối đầu với đội tuyển Úc với trình độ vượt trội hẳn so với
khu vực Đông Nam Á. Ảnh: HẢI THỊNH

Cũng có ý kiến từ các chuyên gia khuyên rằng vì Úc quá mạnh so với các đội bóng Đông Nam Á nên nếu sắp xếp để Úc dự AFF Cup thì cần quy định họ phải đưa đội B, thậm chí là đội U-23 tham dự để tránh cảm hứng và nỗ lực từ các đội Đông Nam Á thực thụ cạnh tranh ở AFF Cup.

Tuy nhiên, xét cho cùng thì việc bóng đá Úc hòa nhập với gia đình Đông Nam Á và phải tham dự đủ các giải Đông Nam Á thì chính là thiệt thòi cho bóng đá Úc bởi họ thiếu những đối trọng lớn để cọ xát và phát triển.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.