Một ngày buồn của chứng khoán Việt

(PLO)-  Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng lên đến 2.100 tỉ đồng. Giá trị thanh khoản thị trường vẫn đạt gần 1 tỉ USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Rơi thẳng đứng" là kết luận ngắn gọn của giới đầu tư để nói về thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay (25-4).

Nhiều nhà đầu tư không thể tin vào mắt mình với phiên giao dịch buổi chiều giảm điểm rất lớn trên thị trường, có thời điểm rớt gần chạm mốc 80 điểm. Thông thường, phiên sáng rớt mạnh thì phiên chiều có khả năng dòng tiền lao vào bắt đáy để tạo lực đỡ. Thế nhưng hôm nay không có lực cầu nào bắt đáy khiến thị trường tuột dốc.

Thực tế, trong tuần qua thị trường chứng khoán không có nhiều tín hiệu tích cực. Hàng loạt phiên giảm điểm đã xóa bỏ những thành quả tạo lập trước đó. Thị trường lần lượt mất mốc 1.500 điểm, 1.400 điểm và cho đến phiên hôm nay áp sát mức 1.300 điểm.

Trước hết, hôm nay thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc mạnh. Đặc biệt chỉ số Dow Jones giảm gần 1.000 điểm phiên hôm nay, mức rớt điểm thấp nhất kể từ tháng 10-2020.

Thị trường toàn cầu bị ảnh hưởng bởi khẳng định của ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất mạnh, cụ thể là tăng thêm 0,5% vào tháng 5 này.

Thị trường chứng khoán Việt Nam còn bị ảnh hưởng bởi giải chấp cổ phiếu (call margin). Thị trường càng rớt điểm, call margin càng mạnh, tác động tiêu cực đến hàng loạt cổ phiếu. Phiên hôm nay có lúc VN Index có đến 460 cổ phiếu giảm điểm. Ngay cả những cổ phiếu bluechip cũng không thoát việc giảm điểm.

Theo các chuyên gia, đây là thời điểm khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường đã tăng điểm một thời gian dài nên buộc sẽ phải điều chỉnh. Lượng margin quá cao đã đẩy nhiều cổ phiếu vượt quá giá trị thực khiến quay đầu giảm điểm càng mạnh khi bị giải chấp. Nhà đầu tư cá nhân chiếm đến 80% thị trường đã dẫn đến tâm lý đám đông bán tháo khi thị trường giảm điểm.

Kết phiên giao dịch ngày 25-4, VN Index mất 68 điểm rớt xuống 1.310,92, với 443 cổ phiếu giảm điểm.

Tuy nhiên, thị trường còn nhiều điểm tích cực. Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng lên đến 2.100 tỉ đồng. Giá trị thanh khoản thị trường vẫn đạt gần 1 tỉ USD.

Trong trung và dài hạn, nền tảng kinh tế Việt Nam vẫn ổn định, tăng trưởng tốt. Các doanh nghiệp Việt đang quay trở lại phục hồi kinh doanh và đã vạch kế hoạch tăng trưởng mạnh hậu dịch bệnh. Đây là nền tảng hỗ trợ thị trường chứng khoán vẫn phát triển lạc quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.