Một mùa Tết buồn với nhiều người bán hoa

(PLO)- Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 lại tiếp tục là cái Tết buồn của nhiều người bán hoa Tết.

Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 lại tiếp tục là cái Tết buồn của nhiều người bán hoa Tết. Anh Út Cường, chủ vườn mai kiểng ở Bến Tre, chia sẻ năm nay ăn Tết không vui vì mai phải bán rẻ, ế ẩm nên phải chở mai về nhiều hơn mọi năm.

“Đem hơn 40 gốc mai lên bán Tết ở đường Bắc Hải (TP.HCM) nhưng phải chở về vườn 20 gốc mai. Giá gốc mai mọi năm bán 7-8 triệu đồng nhưng năm nay chỉ trả 3-4 triệu đồng”, anh Cường nói.

Anh Cường tiết lộ sau khi trừ đi chi phí vận chuyển, nhân công thì anh vẫn có chút lãi nhưng cũng chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Theo anh Cường, chỉ những người bán mai bon sai thì dễ bán hơn nhưng giá cũng rẻ hơn mọi năm.

Những người bán mai bon sai dễ bán hơn nhưng giá cũng rẻ hơn mọi năm.

Không chỉ mai, các chủ vườn hoa đào, tắc kiểng đều chung cảnh ngộ. Chị Ngọc Ánh, (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết phải vận chuyển hơn trăm gốc đào Nhật Tân ở Công viên Gia Định và Công viên Hoàng Văn Thụ trở ra Hà Nội vì ế ẩm.

“Tưởng năm nay người mua đọc thông tin nhiều trên báo đài, hiểu được nỗi khổ của người bán hoa Tết thì sẽ đi mua hoa chưng Tết sớm hơn. Thế nhưng đến tận sáng 30 Tết nhiều người mới đi mua. Gốc đào 27, 28 Tết còn bán được giá 800.000-1 triệu đồng/gốc, đến 30 Tết khách chỉ trả 200.000-300.000 đồng/gốc. Đến giờ nghĩ vẫn thấy xót cả ruột”, chị Ánh buồn rầu tâm sự.

Nếu tính công sức thức canh bán hoa của cả gia đình thì lợi nhuận mùa Tết này của nhà chị Ánh chẳng đáng là bao.

Dưa hấu cũng khóc ròng mùa Tết năm nay. Nhiều người bán dưa hấu cho biết năm ngoái bán được trên trăm trái nhưng năm nay chỉ bán vài chục quả. Những chủ hàng nào làm được thêm hàng dưa hấu khắc chữ, khắc hình vẫn hút được khách mua với giá cao. 

Những người bán hoa lan, trái cây tạo hình như bưởi hồ lô Tài Lộc, dưa vàng vuông, hình thỏi vàng… vẫn hút khách hốt bạc dịp Tết này.

Trong khi đó những người bán hoa lan, trái cây tạo hình như bưởi hồ lô Tài Lộc, dưa vàng vuông, hình thỏi vàng… vẫn hút khách hốt bạc dịp Tết này.

Theo kinh nghiệm của ông Mạnh Hùng, chuyên bán hoa quả mùa Tết, những mặt hàng độc, lạ, mới vẫn bán chạy dịp Tết. Như năm ngoái lượng đào ít vì thời tiết xấu miền Bắc, người nào vận chuyển được đào vào TP.HCM bán đều được giá. Nhưng năm này đào nhiều nên sẽ khó bán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.