Một lính Mỹ bị nghi đốt tàu sân bay USS Bonhomme Richard

(PLO)- Cơ quan điều tra của Hải quân Mỹ đã bắt một thủy thủ bị nghi đốt tàu sân bay Mỹ USS Bonhomme Richard ngày 12-7.

Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân (NCIS) và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ sau khi điều tra đã thông báo cho các quan chức Lầu Năm Góc việc bắt và thẩm vấn một thủy thủy bị nghi đốt tàu sân bay USS Bonhomme Richard vào ngày 12-7.

Tàu sân bay USS Bonhomme Richard. Ảnh: WVVA

Điều đáng chú ý là thủy thủ bị bắt để thẩm vấn không bị chính quyền liên bang giam giữ. Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông như các trang tin ABC, San Diego, California đã trích dẫn các nguồn của NCIS cho biết các đặc vụ liên bang đã thực hiện “nhiều lệnh khám xét nhà và tài sản” của thủy thủ này.

“Hải quân sẽ không trả lời bất cứ điều gì về cuộc điều tra đang diễn ra để bảo vệ sự an toàn và khách quan của quá trình điều tra và tất cả những người liên quan” - phát ngôn viên của Hải quân, Trung tá Tim Pietrack nói với hãng tin AP.

Theo các quan chức Hải quân, phải mất bốn ngày để dập tắt ngọn lửa trên tàu Bonhomme Richard, con tàu đã bị hư hỏng nặng về điện, cơ và cấu trúc. Đám cháy bắt đầu vào ngày 12-7 tại một khu vực trú nghỉ của tàu tại cảng Vịnh San Diego, bang California.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 160 thủy thủ trên tàu phải sơ tán và hơn 60 thủy thủ cùng dân thường bị thương nhẹ, kiệt sức do nhiệt và ngạt khói.

Theo một thông cáo hôm 25-8 từ Bộ Quốc phòng, hiện nay mức độ thiệt hại đối với tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Trung tá Jae Park, kỹ sư trên tàu USS Stethem (DDG 63) là người được giao chỉ huy việc kiểm tra thiệt hại tổng thể và hơn 60 công nhân tham gia tái thiết tàu.

Các thành viên thủy thủ đoàn từ khu trục hạm Stethem tham gia cung cấp thiết bị và nhân lực bổ sung cho các nỗ lực chữa cháy và đại tu.

Công ty General Dynamics National Steel and Shipbuilding đã thực hiện gần xong việc nâng cấp trị giá khoảng 250 triệu USD cho chiếc tàu  Bonhomme Richard. 

Ước tính chi phí đại tu không vượt quá mức giá 4 tỉ USD để đóng một chiếc tàu mới thay thế  USS Bonhomme Richard.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.