Một dự án khởi nghiệp được hỗ trợ vay 1 tỉ đồng

(PLO)- 29 dự án xuất sắc nhất được chọn vào chung kết đến từ 22 tỉnh, thành.

Ngày 25-11, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM), BTC cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn - năm 2019 với chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa bằng ứng dụng công nghệ” đã công bố kết quả giải nhất thuộc về dự án bột rau sấy lạnh của thí sinh ở TP.HCM. 

Hai giải nhì gồm dự án sản xuất snack dinh dưỡng cao từ cá da trơn của thí sinh ở Đồng Tháp và dự án mật dừa nước và các sản phẩm có giá trị từ dừa nước của thí sinh ở TP.HCM.

Ba giải ba gồm dự án son môi dừa với vỏ son gỗ thân thiện môi trường của thí sinh ở Bến Tre; dự án FAGO 4.0 nông dân bứt phá của thí sinh ở Hưng Yên; dự án phát triển trang trại bò thịt tại bản Rừng Thông, xã Mường Bon, Mai Sơn của thí sinh ở Sơn La.

Các thí sinh đoạt giải cuộc thi năm nay.

Năm nay, BTC nhận được 225 dự án tham gia đến từ 48 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, 105 dự án đáp ứng được tiêu chí, có tính khả thi được chọn vào vòng bán kết được tổ chức tại miền Bắc, khu vực ĐBSCL và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Kết quả, 29 dự án xuất sắc nhất được chọn vào chung kết đến từ 22 tỉnh, thành là Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đắk Nông, Vũng Tàu, Đắk Lắk, TP.HCM…

BTC cho biết chung kết năm nay, nhiều chủ dự án được đào tạo từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, kỹ sư sinh học… nên rất quan tâm đến việc nâng cao chuỗi giá trị tài nguyên bản địa.

Đặc biệt, những dự án tiếp tục thi lại năm nay đều được chú ý khắc phục những thiếu sót đã được góp ý từ kỳ thi như dự án snack da cá, dự án son môi dừa với vỏ son gỗ thân thiện môi trường hay dự án bột rau sấy lạnh,… 

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn” năm 2019 do Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn của trung ương đoàn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức. 

Giải nhất gồm bằng khen của trung ương đoàn; 50 triệu đồng. Hỗ trợ vốn vay tối đa 1 tỉ đồng tiền từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Hai giải nhì: Bằng khen của trung ương đoàn; 30 triệu đồng/giải. Hỗ trợ vốn vay tối đa 500 triệu đồng tiền từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Hai giải ba: Bằng khen của trung ương đoàn; 15 triệu đồng/giải. Hỗ trợ vốn vay tối đa 300 triệu đồng tiền từ Quỹ quốc gia về việc làm…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.